Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, sáng 5/5, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (từ tháng 12/1954 đến ngày 2/9/1969) với nhiều di tích, tài liệu, hiện vật gốc gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

phu-chu-tich-5525-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka trên đường Xoài tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Đó là những minh chứng về chiều sâu tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn trở thành biểu tượng sống động, “điểm đến” quan trọng cho mối quan hệ ngoại giao cấp cao giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Cùng dạo bước trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã thăm các di tích gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như nhà sàn, ao cá, chiêm ngưỡng tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” và những hiện vật lưu giữ nhiều kỷ niệm về Người.

Chia sẻ với Tổng thống Sri Lanka về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại; đồng thời Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Sri Lanka cũng nghe về lịch sử Nhà sàn Bác Hồ, được xây dựng theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc ở Việt Bắc, nơi gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Bác Hồ đã chuyển đến sống và làm việc tại ngôi nhà này từ năm 1958 đến năm 1969 và tại đây, Người đã ngày đêm suy nghĩ để cùng Bộ Chính trị hoàn chỉnh đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, tiếp tục lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách; đồng thời cũng là nơi Người thường xuyên tiếp đón các đoàn khách quốc tế. Thông qua những tài liệu, hiện vật được trưng bày ở đây đã khắc họa đầy đủ, rõ nét, chân thật về cuộc sống, tư tưởng, đạo đức và phong cách làm việc của một lãnh tụ hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và tiến bộ của các dân tộc trên thế giới.

phu-chu-tich-5525-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka bên tượng Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Sinh thời, Bác Hồ là người vô cùng yêu thiên nhiên và điều đó được thể hiện qua hệ thống di tích ngoài trời như đường xoài, ao cá, vườn cây, cây dừa trước nhà sàn, cây vú sữa miền nam, cây đa kiên trì, giàn hoa Phủ Chủ tịch... Đây là yếu tố gắn bó hài hòa trong tổng thể Khu di tích, góp phần tạo nên giá trị độc đáo cho Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Xúc động trước không gian giản dị nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện phong cách sống thanh bạch, khiêm nhường và tư tưởng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã truyền cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập và tự do trên toàn thế giới; tự hào về tình đoàn kết của Sri Lanka với Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng.

phu-chu-tich-5525-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cảm ơn sự đón tiếp thân tình, ấm áp, trọng thị mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đã dành cho ông và đoàn đại biểu Syria trong thời gian thăm Việt Nam.

Chuyến thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã một lần nữa khẳng định những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành cầu nối cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Sri Lanka ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: