Tội phạm công nghệ cao khiến nhiều người trở thành “con nợ” mà không hề hay biết

(CLO) Thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tục cho ra những thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo kiếm tiền. Nhiều cá nhân bị đánh cắp thông tin, bỗng dưng trở thành con nợ mà không hề hay biết.

Các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa bất kỳ ai mà chúng cho là người thân, kể cả đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị... để gây áp lực cho nạn nhân trả nợ. Chúng sử dụng hình ảnh cá nhân đăng tải trên các trang mạng xã hội để bôi nhọ các nạn nhân dù không liên quan đến những khoản vay trên trời rơi xuống.

Gây áp lực để trả những món nợ “ảo”

Tại trường THCS Tân Phú Trung (Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), đối tượng xấu đã gửi thông tin, hình ảnh không đúng sự thật vào phần bình luận trang facebook, gửi qua zalo cá nhân của một số thầy cô; anh chị đồng nghiệp và cha mẹ học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà trường và các thầy cô.

toi pham cong nghe cao khien nhieu nguoi tro thanh con no ma khong he hay biet hinh 1

Hình ảnh không đúng sự thật được phát tán để bắt ép các thầy cô tại trường THCS Tân Phú Trung trả nợ.

“Người trong hình (hình giữa) là thầy Đặng Thanh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường và cô Phạm Thị Định (hình 1 bên phải qua) - Phó Hiệu trưởng. Chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ việc như đã nêu trong hình bên dưới. Thông tin đó là hoàn toàn không đúng sự thật, là vu khống”, đại diện lãnh đạo trường lên tiếng.

Trước sự việc này, các thầy cô đã chuyển thông tin, hình ảnh đó về Công an Xã Tân Phú Trung để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó lên tiếng nhắc nhở các thầy cô, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh khi thấy xuất hiện các thông tin, hình ảnh như bên dưới trong phần bình luận facebook cá nhân hoặc qua tin nhắn zalo vui lòng báo "spam" và xóa giúp.

Làm phiền tới cả gia đình

Chị Nguyễn Bích Hà (TP. Vinh, Nghệ An) hiện đang là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội.

Mấy hôm nay, chị Hà liên tiếp nhận được những tin nhắn từ bạn bè: “ Ủa mày vay tiền xã hội đen hay gì nó up hình quá trời”.

Chị Hà tá hỏa kiểm tra thì phát hiện facebook Phan Thanh Hùng bình luận vào tất cả bài viết của bạn bè và người thân chị, người này nói rằng Chị Hà là đối tượng bị truy nã vì vay số tiền hơn 5 triệu đồng và không chịu trả nợ.

toi pham cong nghe cao khien nhieu nguoi tro thanh con no ma khong he hay biet hinh 2

Chị Hà lên tiếng giải thích không hề quen biết với chủ tài khoản facebook đòi nợ mình.

Chị Hà đã đã phải lên tiếng giải thích: “Mình không hề quen biết anh Phan Thanh Hùng này là ai, cả cái facebook cũng không có nổi bức ảnh nào. Mình không hề vay tiền của anh Phan Thanh Hùng, và cũng đã gọi điện về gia đình mình xác nhận là không vay tiền của anh Phan Thanh Hùng, cũng không biết đây là ai”.

Cũng giống như chị Hà, anh Nguyễn Mạnh Tường (Hà Tĩnh) đã nhận được một món nợ từ “trên trời rơi xuống”.

Anh Tường cho biết: “Mấy hôm nay mình bị làm phiền bởi mấy cái tin nhắn như thế này. Số CMND hay tên đều không phải của mình, mình chả quan tâm nên bỏ qua. Tự nhiên hôm nay nó đăng bài kêu mình nợ 10 triệu của nó. Rồi đòi cha mẹ mình trả”.

Được biết, một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho anh Tường với nội dung hồ sơ vay tiền đã quá hạn, yêu cầu anh Tường trả tiền nếu không sẽ gửi hồ sơ về địa phương, buộc cả gia đình anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Tường đã phải lên tiếng cảnh báo, trấn an người thân và bạn bè tuyệt đối không chuyển tiền cho những người lạ với nội dung tin nhắn như thế này.

Trên thực tế, có rất nhiều người rơi vào tình trạng nhận được những món nợ khống mặc dù không vay. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều tới danh dự, uy tín và tâm lý của các nạn nhân.

Trước thực trạng này, mọi người cần bình tĩnh để tránh sập bẫy bọn lừa đảo. Nhiều trường hợp thấy số tiền nhỏ nên cắn răng chuyển trả theo yêu cầu nhưng sau đó vẫn liên tục bị đòi nợ tiếp.

Pháp luật quy định rõ, người không vay, không đứng ra bảo lãnh vay tiền thì không có nghĩa vụ phải trả nợ. Khi gặp trường hợp này, việc cần làm là báo ngay cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: