Tôn trọng các cứ liệu lịch sử khi phục dựng di tích đồn Phồn Xương

(CLO) Bộ VHTT&DL nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng tư liệu lịch sử, quy hoạch đã được phê duyệt khi phục dựng, tôn tạo di tích đồn Phồn Xương.

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, góp ý đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phục dựng, tôn tạo di tích đồn Phồn Xương.

Trước đó, Bộ VHTT&DL nhận được tờ trình ngày 6/1/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phục dựng, tôn tạo di tích đồn Phồn Xương.

px1.jpg
Du khách tham quan đồn Phồn Xương trong lễ hội Yên Thế. Ảnh: TL

Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTT&DL cho rằng, để có đủ cơ sở thẩm định theo quy định, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cần được bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung quan trọng.

Trong đó, về cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, cần làm rõ sự tuân thủ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Theo Bộ VHTT&DL, đồn Phồn Xương là một bộ phận quan trọng trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và hiện còn lưu giữ được tư liệu, hình ảnh lịch sử.

Vì vậy, cần bổ sung tư liệu, ảnh chụp, kết quả nghiên cứu liên quan; đồng thời phân tích rõ cơ sở khoa học của phương án phục dựng, thuyết minh cụ thể phương án phục dựng các hạng mục như Cổng Bắc, Cổng Nội, Nhà ở của Đề Thám và Bà Ba, Nhà ở của Cả Trọng, Nhà tiếp khách và các công trình liên quan.

Về phương án tổng mặt bằng di tích, cần làm rõ cơ sở điều chỉnh một số hạng mục so với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; hạn chế tối đa việc san gạt địa hình; nghiên cứu trồng cây xanh phù hợp với cảnh quan lịch sử.

Đặc biệt, không bố trí theo kiểu vườn hoa hiện đại; các công trình xây dựng mới bố trí tại vị trí khuất tầm nhìn, không ảnh hưởng đến các hạng mục phục dựng; bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và giới thiệu di tích.

“Hạn chế trồng cây xanh trang trí như vạn tuế, lộc vừng, ngâu, mẫu đơn, mộc… để bảo đảm giá trị lịch sử và yếu tố cảnh quan văn hoá của di tích”, văn bản của Bộ VHTT&DL nêu rõ.

Đối với phương án phục hồi di tích, cần làm rõ hiện trạng và phương án đối với đền thờ Bà Ba, công năng thờ tự của các công trình xây dựng mới, quy trình kỹ thuật phục dựng và phương án bố trí nội thất, trưng bày.

px2.jpg
Tường thành di tích đồn Phồn Xương tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn khá chắc chắn. Ảnh: TP

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh, việc trưng bày, minh họa trong di tích cần tiếp tục được nghiên cứu, lấy ý kiến của các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm tính khoa học, tính xác thực và giá trị giáo dục lịch sử.

Sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phục dựng, tôn tạo di tích đồn Phồn Xương sẽ được gửi Bộ VHTT&DL thẩm định theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: