Tôn vinh di sản họa sĩ Tô Ngọc Vân qua sân chơi hội họa dành cho giới trẻ

(CLO) Ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Mỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố và phát động Cuộc thi vẽ và Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Kỷ nguyên mới”.

Sự kiện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 2026), nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông đối với nền mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng đầu tiên thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông có công lớn trong việc tiếp thu và làm chủ kỹ thuật sơn dầu phương Tây, đồng thời góp phần đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng với các sáng tác giá trị, ông còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Kháng chiến và là người thầy của nhiều họa sĩ tên tuổi như Lưu Công Nhân, Nguyễn Trọng Kiệm, Trần Lưu Hậu, Lê Huy Hòa...

anh-man-hinh-2026-06-17-luc-164806.png
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông Ngô Xuân Tiến, Tổng Biên tập tạp chí Mỹ thuật (bên phải) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cùng PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Hương Thuỷ

Năm 1996, họa sĩ Tô Ngọc Vân được Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của ông đến nay vẫn được xem là những di sản quý giá của mỹ thuật Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi vẽ hướng tới việc trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho thế hệ trẻ, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng hội họa mới. Đây cũng là cơ hội để các sinh viên nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo trong thời kỳ mới.

Cuộc thi dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành nghệ thuật trong và ngoài nước, bao gồm cả những sinh viên tốt nghiệp trong năm 2026.

Các tác phẩm dự thi cần bám sát chủ đề “Sắc màu Kỷ nguyên mới”, phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại; tinh thần lao động, sáng tạo cùng khát vọng phát triển của dân tộc trong giai đoạn hội nhập.

anh-man-hinh-2026-06-17-luc-165052.png
Quang cảnh lễ công bố và phát động Cuộc thi vẽ và Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Kỷ nguyên mới”. Ảnh: Hương Thuỷ

Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Tác phẩm phải được sáng tác trong giai đoạn 2025 - 2026, chưa từng tham gia hoặc đoạt giải tại các cuộc thi, triển lãm trong và ngoài nước. Kích thước tác phẩm tối thiểu là 30cm, không giới hạn kích thước tối đa và chất liệu thể hiện.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 60 triệu đồng, 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 20 triệu đồng và 1 giải Triển vọng trị giá 10 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến hết ngày 31/10/2026. Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được trưng bày tại Triển lãm Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15/12 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức ngày 15/12/2026 tại rạp Công nhân, số 42 Tràng Tiền, Hà Nội.

Xem thêm

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

(CLO) Ngày 7/8, tại Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thể thao và Cuộc sống tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Vẽ tranh toàn quốc dành cho học sinh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào & Khát vọng”.

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành xuất bản khi ranh giới giữa tác phẩm do con người sáng tác và nội dung do máy tạo ra ngày càng khó xác định. Trong khi các nhà xuất bản đối mặt với bài toán kiểm duyệt, nhiều nhà văn lại lo bị nghi ngờ sử dụng AI dù tác phẩm hoàn toàn do họ viết.

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

(CLO) Một bộ trang phục phản cảm ở nơi tôn nghiêm có thể không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn có thể đi ngược lại những chuẩn mực ứng xử mà cộng đồng cùng gìn giữ.

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

(NB&CL) Hà Nội sở hữu một hệ thống nhà hát đa dạng, đội ngũ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn đông đảo cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, dù giàu tiềm năng, sân khấu Thủ đô vẫn chưa tạo được sức bật để trở thành một động lực của công nghiệp văn hóa. Theo nhiều chuyên gia, điều Hà Nội còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để kết nối các nguồn lực ấy thành chuỗi giá trị bền vững.

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

(CLO) Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm.

Cỡ chữ bài viết: