Tổng đình công phản đối cải cách lao động tại Bồ Đào Nha

(CLO) Ngày 11/12, Bồ Đào Nha đã ghi nhận cuộc tổng đình công toàn quốc đầu tiên kể từ tháng 6/2013.

Sự kiện do hai liên đoàn công đoàn lớn nhất Bồ Đào Nha là CGTP và UGT phát động, nhằm phản đối gói cải cách lao động sâu rộng của chính phủ do Thủ tướng Luis Montenegro lãnh đạo.

Chính phủ Bồ Đào Nha tuyên bố các thay đổi với hơn 100 điều luật là cần thiết để hiện đại hóa nền kinh tế, tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thuận lợi với tăng trưởng khoảng 2% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp lịch sử (khoảng 6%).

Tuy nhiên, các công đoàn và người lao động coi đây là "cuộc tấn công tàn bạo" vào các quyền lợi đã được thiết lập, chỉ có lợi cho giới chủ và làm trầm trọng thêm tình trạng việc làm bấp bênh.

Video: Dòng người biểu tình tại Bồ Đào Nha.

Trong ngày 11/12, cuộc đình công đã gây gián đoạn nghiêm trọng trên khắp Bồ Đào Nha. Giao thông công cộng bị tê liệt với việc ngừng hoạt động của dịch vụ tàu hỏa, đóng cửa ga tàu điện ngầm ở Lisbon và hãng hàng không TAP Air Portugal phải hủy hơn 200 chuyến bay.

Hàng trăm trường học đóng cửa, trong khi các bệnh viện phải hoãn hầu hết các ca phẫu thuật không khẩn cấp. Hoạt động sản xuất tại các trung tâm công nghiệp lớn cũng bị đình trệ, đặc biệt là nhà máy ô tô Autoeuropa của Volkswagen. Hàng nghìn người đã tuần hành đến tòa nhà quốc hội ở Lisbon và tại khoảng 20 thành phố trên cả nước.

Mặc dù Bộ trưởng Nội các Bồ Đào Nha Antonio Leitao Amaro mô tả đây chỉ là "cuộc đình công một phần của khu vực công" và khẳng định "đại đa số đất nước đang làm việc", các công đoàn tuyên bố có hơn ba triệu người tham gia, chiếm hơn một nửa lực lượng lao động cả nước.

Chính phủ của Thủ tướng Montenegro dự kiến sẽ thông qua dự luật với sự hậu thuẫn từ các đảng tự do và đảng cực hữu Chega trong quốc hội. Thủ tướng Bồ Đào Nha Montenegro khẳng định chính quyền của ông "sẽ không từ bỏ việc trở thành nhà cải cách".

Ngược lại, lãnh đạo công đoàn Tiago Oliveira tuyên bố cuộc đình công là một "thành công" và cảnh báo "người lao động chắc chắn sẽ kháng cự".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: