Tổng kết giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VIII: Trao thưởng cho 25 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Tổng kết giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VIII: Trao thưởng cho 25 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Sáng 18.6, tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ tổng kết trao giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2013 - 2014). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đến dự.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng là hoạt động báo chí nổi bật hằng năm trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo những người làm báo trong và ngoài tỉnh. Mùa giải lần thứ VIII năm 2014, Ban tổ chức đã nhận được 154 tác phẩm của 65 tác giả, nhóm tác giả dự thi. Trong đó, ngoài lực lượng báo chí trong tỉnh còn có sự tham gia của số đông phóng viên, biên tập viên công tác ở nhiều cơ quan báo chí trong cả nước như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tiền Phong, Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên… Số tác giả gửi tác phẩm tham dự, cao hơn nhiều so với những mùa giải trước. Nhiều loạt bài dài kỳ, chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự dài, chương trình phát thanh, phóng sự ảnh có sự đầu tư công phu, ghi nhận công sức và trí tuệ của những người cầm bút, cầm máy. Các vấn đề, đề tài được đội ngũ người làm báo tiếp cận, khai thác bằng những góc nhìn mới mẻ, thú vị; có sự lồng ghép liên hệ khéo léo giữa xưa và nay, giữa truyền thống và hiện đại. Đáng chú ý là các hoạt động trong chương trình Festival di sản văn hóa Quảng Nam lần thứ V, các tác phẩm nhiều kỳ “Cổ vật kỳ duyên”, “Có thể lạc quan như Chu Lai”, “Giải mã câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản ở Hội An”, phóng sự ảnh “Con đường của lòng dân”…

Trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, khẳng định những kết quả và đóng góp không nhỏ của báo chí, đặc biệt là các tác phẩm đoạt giải đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng an ninh của tỉnh. Đồng thời, kỳ vọng mùa giải năm tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, giàu tính phản biện của các cây bút, tay máy chuyên và không chuyên…

Những người làm báo Quảng Nam đến dự lễ tổng kết giải

Tổng kết giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần VIII, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 25 tác giả, nhóm tác giả, bao gồm 6 tác phẩm thể loại báo hình, 6 tác phẩm thể loại báo nói, 8 tác phẩm thể loại báo in (không có giải nhất), 5 tác phẩm thể loại ảnh báo chí (không có giải nhì). Báo Quảng Nam giành tổng cộng 8 giải ở thể loại báo in và ảnh báo chí. Trong đó, phóng sự “Nhảy theo con tôm” của Trần Hữu Phúc và phóng sự “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Nhiều bất cập” của Lê Thị Diễm Lệ đạt giải Ba thể loại báo in; phóng sự ảnh “Muối mặn mồ hôi” của Nguyễn Lê Anh Tuấn và phóng sự ảnh “Bãi ngang thức giấc” của Minh Hải đạt giải Ba thể loại ảnh báo chí và 4 giải khuyến khích.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng ngày càng khẳng định uy tín, vị thế đối với đội ngũ những người làm báo

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức giải chúc mừng đến các tác giả, nhóm tác giả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của báo chí tỉnh nhà trong năm qua, đề cao cống hiến của đội ngũ người làm báo đối với công cuộc xây dựng, phát triển của địa phương trên nhiều lĩnh vực. Qua 8 mùa giải được tổ chức, giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã khẳng định được vai trò, vị thế của một giải thưởng có uy tín, là sân chơi trí tuệ, bổ ích thu hút sự tham gia của đông đảo người làm báo. Những thành tựu đạt được trong mùa giải năm nay sẽ tiếp tục là tiền đề để duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng và sức lan tỏa trong những năm sắp đến. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2014).

Theo Báo Quảng Nam

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: