Pháp và Đức sẽ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công lãnh thổ Nga

(CLO) Ngày 28/5, Pháp và Đức cho biết Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga - nơi lực lượng Nga phóng tên lửa vào Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ rằng vũ khí của Pháp gửi tới Ukraine, bao gồm cả tên lửa tầm xa, được phép nhắm vào các căn cứ bên trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Macron, đất Ukraine đang bị tấn công từ các căn cứ ở Nga, vì vậy Ukraine được phép dùng vũ khí của Pháp để tấn công vào điểm nơi tên lửa được bắn ra nhằm bảo vệ những thị trấn cũng như xung quanh Kharkiv.

"Chúng ta nên cho phép họ vô hiệu hóa các địa điểm quân sự nơi tên lửa được phóng đi, về cơ bản là các địa điểm quân sự tấn công Ukraine", Tổng thống Pháp nhấn mạnh, nhưng nói thêm rằng sẽ không cho phép Ukraine dùng vũ khí Pháp để tấn công các mục tiêu khác ở Nga, bao gồm cả các mục tiêu dân sự hoặc quân sự khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có nhận xét tương tự ông Macron, nói rằng Uraine được phép tự vệ miễn là nước này tôn trọng các điều kiện của các quốc gia cung cấp vũ khí và luật pháp quốc tế.

"Ukraine có mọi khả năng theo luật pháp quốc tế cho những gì nước này đang làm. Tôi thấy lạ khi một số người cho rằng Ukraine không được phép tự vệ và thực hiện các biện pháp phù hợp cho việc này", ông Scholz nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu các thành viên NATO cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều này có thể gây ra xung đột toàn cầu. 

Từ lâu, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã giữ chính sách rằng vũ khí viện trợ chỉ được giới hạn sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Vấn đề này đang gây tranh cãi, khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại rằng nếu vũ khí của họ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, điều đó sẽ làm leo thang bạo lực và gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn có sự tham gia của NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhiều lần xin phép các đồng minh để dùng vũ khí được viện trợ tấn công vào trong nước Nga. Mỹ, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine, trước đây đã cấm Kiev dùng vũ khí của mình bắn vào lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 29/5 dường như đã có bình luận gợi ý về khả năng thay đổi chính sách, cho biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục "thích ứng và điều chỉnh" sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine, nhưng ông cũng nhắc lại rằng hiện Mỹ chưa cho phép Ukraine tấn công vượt ra ngoài biên giới vào Nga bằng vũ khí của Mỹ.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: