Tổng thống Biden 'đau lòng' khi biết con tin người Mỹ bị Hamas bắt cóc đã tử vong

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (22/12) cho biết ông “đau lòng” khi biết tin một người Mỹ tên Gadi Haggai được cho là đã bị nhóm Hamas sát hại vào ngày 7 tháng 10, thời điểm nhóm này tấn công Israel.

Haggai, một người đàn ông Mỹ gốc Israel 73 tuổi, trước đây được cho là đã bị Hamas bắt làm con tin cùng vợ ông. Một nhóm đại diện cho gia đình các con tin trước đó hôm thứ Sáu cho biết Haggai đã chết trong khi bị giam cầm.

tong thong biden dau long khi biet con tin nguoi my bi hamas bat coc da tu vong hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"Jill (Biden) và tôi rất đau lòng trước thông tin người Mỹ Gadi Haggai hiện được cho là đã bị Hamas giết chết vào ngày 7 tháng 10. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự trở về an toàn và bình an của Judy - vợ ông ấy", Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra.

Theo hãng truyền thông Haaretz của Israel, Judith Weinstein- vợ của Haggai, vẫn đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Tuyên bố của ông Biden không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra với Haggai.

Theo thống kê của Israel, Hamas đã tấn công các thị trấn biên giới và một lễ hội âm nhạc ở Israel vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.200 người thiệt mạng, trong đó 240 người bị bắt đến Gaza làm con tin.

Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 20.000 người, cùng với nhiều người khác mất tích và được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Haggai "sẽ được nhớ đến như một người đàn ông tài năng, có trí tuệ nhạy bén và tình yêu với các nhạc cụ gió... Ông là một đầu bếp tài năng và cùng với vợ mình, Judi, ông sống một lối sống năng động, lành mạnh", gia đình ông cho biết trong một tuyên bố.

Theo một thống kê chính thức của Israel, 129 người vẫn bị giam giữ ở Gaza sau khi những người còn lại được hồi hương trong một lệnh ngừng bắn vào tháng 11 hoặc được giải cứu trong một cuộc tấn công quân sự.

Theo chính quyền Israel, trong số những con tin vẫn còn ở Gaza, 22 người đã chết. Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích cho biết khoảng 5 đến 10 con tin có quốc tịch Mỹ.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: