Tổng thống Biden nói Trung Quốc đang dàn xếp với Taliban

(CLO) Hôm thứ Ba (7/9), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông chắc chắn rằng Trung Quốc đang nỗ lực dàn xếp với Taliban, sau khi lực lượng nổi dậy này cướp chính quyền ở Afghanistan vào ngày 15/8.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng rằng Trung Quốc sẽ tài trợ cho tổ chức đang phải chịu lệnh trừng phạt theo Luật pháp của Mỹ hay không, ông Biden nói với các phóng viên: "Trung Quốc thực sự có vấn đề với Taliban. Vì vậy, họ sẽ cố gắng tìm ra một số thỏa thuận với Taliban, tôi chắc chắn. Pakistan cũng vậy, Nga cũng vậy, Iran cũng vậy. Tất cả đều đang tính toán xem họ phải làm gì bây giờ".

Mỹ và nhóm G7 đã thỏa thuận phối hợp đối phó với Taliban. Washington đã chặn Taliban tiếp cận các kho dự trữ của chính quyền Afghanistan cũ, hầu hết trong số đó do Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ, đồng thời đảm bảo họ cam kết tôn trọng phụ nữ, nhân quyền và luật pháp quốc tế.

tong thong biden noi trung quoc dang dan xep voi taliban hinh 1

Lực lượng Taliban tuần tra sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, ngày 2 tháng 9 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Nhưng các chuyên gia cho rằng, phần lớn sự hạn chế và ép buộc mang nhiều ý nghĩa kinh tế nói trên của Mỹ đối với chính quyền Taliban tại Afghanistan sẽ không còn giá trị, nếu Trung Quốc, Nga hoặc các nước khác cung cấp tiền cho tổ chức này.

Nước Ý, chủ tịch đương nhiệm của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) - bao gồm Trung Quốc và Nga - đã cố gắng thiết lập một cuộc họp trực tuyến G20 về Afghanistan, nhưng chưa ấn định ngày chính xác.

Vào ngày 29/8 vừa qua, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc điện đàm rằng, cộng đồng quốc tế nên can dự vào Taliban.  

Trung Quốc chưa chính thức công nhận Taliban là nhà cầm quyền mới tại Afghanistan, nhưng ông Vương từng đón một phái đoàn cấp cao của tổ chức này hồi tháng 7. Trong đó có Mullah Baradar, người đã được bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính quyền Taliban. Ông Vương còn nói rằng, thế giới nên hướng dẫn và hỗ trợ đất nước khi nước này chuyển sang một chính phủ mới, thay vì gây nhiều áp lực hơn cho họ.

Giữa tháng 8 vừa rồi, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, ông Vương cũng cho biết cộng đồng quốc tế không nên sử dụng Afghanistan như một chiến trường địa chính trị, mà nên tôn trọng nền độc lập và ý chí của người dân tại quốc gia này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: