Tổng thống Bolivia đồng ý rút quân đội khỏi khu vực biểu tình

(CLO) Tổng thống tạm thời của Bolivia Jeanine Anez đã đồng ý rút quân đội khỏi khu vực biểu tình nhằm hòa hoãn tình hình và tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho đất nước.
Tổng thống tạm thời của Bolivia Jeanine Anez. Ảnh: Reuters

Tổng thống tạm thời của Bolivia Jeanine Anez. Ảnh: Reuters

Để đổi lại điều này, hơn 10 nhà lãnh đạo của các tổ chức tham gia đàm phán đã đồng ý sẽ yêu cầu người dân ngừng biểu tình.

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Quốc hội Bolivia thống nhất hủy kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu mới không có sự hiện diện của ông Morales. Bà Anez đã ký ban hành dự thảo luật này vào hôm qua, 24/11.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ ngày 20/10 tới nay.

"Nếu không cần thiết, quân đội sẽ không xuất hiện trên đường phố", bà Anez nói trên sóng truyền hình. "Việc điều động quân đội là cực kỳ quan trọng tại thời điểm đó, và mục đích không phải là đàn áp bất kỳ ai, hay khoe khoang quyền lực".

Quân đội vẫn sẽ đóng tại một số công ty nhà nước nhằm tránh tình trạng cướp bóc đập phá diễn ra. Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản bồi thường người nhà các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ biểu tình và thả tự do cho những người biểu tình bị bắt.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: