Tổng thống đắc cử Lula của Brazil cam kết bảo vệ khí hậu và muốn dự COP27

(CLO) Hôm thứ Hai (31/10), các nhà bảo vệ môi trường đã tỏ ra rất vui mừng khi Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil đã hứa sẽ bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon và thúc đẩy vai trò tiên phong của nước này về biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, ông Lula cam kết sẽ kiềm chế hoạt động khai thác và chiếm đất trái phép đã dẫn đến nạn phá rừng gia tăng ở Amazon trong 4 năm qua dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro, người đã thất bại trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật.

tong thong dac cu lula cua brazil cam ket bao ve khi hau va muon du cop27 hinh 1

Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil. Ảnh: Reuters

Ông Lula nói với một đám đông những người ủng hộ ở Sao Paulo: “Brazil đã sẵn sàng giành lại vị trí lãnh đạo của mình trong cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Brazil và hành tinh cần một Amazon còn sống".

Việc tàn phá rừng nhiệt đới Brazil đạt mức cao nhất trong 15 năm dưới thời chính quyền ông Bolsonaro, người đã đẩy lùi các hoạt động bảo vệ môi trường và thúc đẩy khai thác nhiều hơn và trồng trọt thương mại trong khu vực.

Ông Lula đã tuyên bố sẽ cải tổ sâu rộng chính sách môi trường, mặc dù có những nghi ngờ liệu ông có thể đạt được một chương trình nghị sự đầy tham vọng như vậy trước một Quốc hội Brazil mà các đồng minh của Tổng thống sắp mãn nhiệm Bolsonaro vẫn chiếm ưu thế hay không.

Tổng thống đắc cử của Brazil thậm chí còn rất muốn trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 vào tháng 11 này, theo cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của ông, Celso Amorim, cho biết hôm thứ Hai.

Đồng minh môi trường của ông Lula, Marina Silva, nói rằng Brazil sẽ yêu cầu các nước giàu cung cấp tài chính cho các nước nghèo để ứng phó với biến đổi khí hậu và bồi thường cho những "mất mát và thiệt hại" vĩnh viễn do biến đổi khí hậu gây ra.

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Brazil, Espen Barth Eide, cho biết Na Uy đã sẵn sàng thảo luận về việc khởi động lại quỹ bảo tồn Amazon với khoảng 3 tỷ reais (573 triệu USD). Chính phủ của Bolsonaro từng đình chỉ Quỹ Amazon này vào năm 2019 với lý do có những bất thường không xác định.

Dưới thời ông Lula, Brazil cũng sẽ thảo luận về việc mở rộng các mục tiêu quốc gia về cắt giảm khí thải liên quan đến khí hậu, theo ông Silva, cựu Bộ trưởng Môi trường của ông Luna từ năm 2003 đến năm 2008.

Trong nhiệm kỳ thứ ba tới, ông Lula được cho rằng có thể sẽ công bố các mục tiêu cắt giảm lượng khí thải mêtan - một loại khí nhà kính mạnh hơn nhiều so với CO2 - từ chăn nuôi, nhà máy điện và các nguồn khác.

Ông Lula cũng có kế hoạch vào đầu năm 2023 để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bao gồm các quốc gia Amazon và các quốc gia phát triển có quan tâm đến việc bảo tồn rừng.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: