Tổng thống Donald Trump dự kiến áp phí 100.000 USD cho visa H-1B

(CLO) Tổng thống Donald Trump dự kiến áp phí 100.000 USD cho visa H-1B, động thái có thể ảnh hưởng trực tiếp hơn 20.000 thị thực của Amazon, Microsoft và Meta trong năm 2025.

Theo Bloomberg News ngày 19/9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang lên kế hoạch áp dụng mức phí đăng ký 100.000 USD đối với visa H-1B dành cho lao động nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền của ông đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhập cư.

770-202509200558321.png
Hình minh họa đơn điền đăng ký visa H-1B của Mỹ. Ảnh: ITB

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên đã tiết lộ thông tin này với Bloomberg, tuy nhiên hãng tin Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump dự kiến ký sắc lệnh vào thứ Sáu (19/9) để hạn chế nhập cảnh theo chương trình H-1B nếu khoản phí này không được nộp. Đồng thời, ông cũng có kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho visa H-1B nhằm hạn chế việc sử dụng loại visa này.

Tác động đến ngành công nghệ

Chương trình visa H-1B từ lâu đã trở thành công cụ quan trọng giúp các công ty công nghệ và dịch vụ tại Mỹ bổ sung nhân sự cho các vị trí kỹ thuật chuyên môn cao.

Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ, trong năm 2025, Amazon đã được phê duyệt hơn 10.000 visa H-1B, trong khi Microsoft và Meta Platforms mỗi công ty nhận được hơn 5.000 visa.

Động thái mới này đã lập tức gây ảnh hưởng đến thị trường. Cổ phiếu của Cognizant Technology Solutions, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin phụ thuộc lớn vào lao động H-1B, đã giảm hơn 5% trong ngày thứ Sáu.

Ý kiến trái chiều và các quốc gia hưởng lợi

Một số ý kiến từ lực lượng lao động công nghệ tại Mỹ cho rằng chương trình H-1B đang bị lạm dụng để giữ mức lương thấp và ưu tiên tuyển dụng lao động nước ngoài thay vì người bản địa.

Những ý kiến này phản ánh thách thức trong việc cân bằng giữa nhu cầu nhân lực chất lượng cao và bảo vệ cơ hội việc làm cho người lao động Mỹ.

Trong số các quốc gia được hưởng lợi từ chương trình H-1B, Ấn Độ đứng đầu với 71% tổng số visa được cấp trong năm qua, theo sau là Trung Quốc với 11,7%, theo dữ liệu chính phủ.

Visa H-1B, có thời hạn từ ba đến sáu năm, chủ yếu dành cho các chuyên gia trong những lĩnh vực đặc thù, thường là công nghệ, như kỹ sư phần mềm, quản lý dự án và các chuyên gia công nghệ thông tin khác.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: