Tổng thống Hàn Quốc bị tòa án bác đơn thả tự do, tiếp tục từ chối thẩm vấn

(CLO) Các luật sư của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã thất bại trong nỗ lực tại tòa nhằm bảo đảm ông được thả tự do vào thứ Năm. Trong khi đó, ông Yoon vẫn tiếp tục từ chối thẩm vấn tại nơi bị giam giữ.

Ông Yoon đã bị đưa đến một trại giam gần thủ đô Seoul, sau khi trải qua hơn 10 giờ thẩm vấn vào thứ Tư tại trụ sở của Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Cán bộ cấp cao (CIO). Tuy nhiên, ông đã từ chối thẩm vấn thêm bởi các quan chức chống tham nhũng vào thứ Năm vì luật sư của ông khẳng định rằng cuộc điều tra là bất hợp pháp.

Theo thông tin mới nhất, vào sáng nay (17/1), Tổng thống Yoon một lần nữa từ chối thẩm vấn về nỗ lực ban bố thiết quân luật của ông, ngày thứ ba kể từ khi ông bị giam giữ.

tong thong han quoc bi toa an bac don tha tu do tiep tuc tu choi tham van hinh 1

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trước công chúng trong đoạn video được ghi hình trước do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố vào ngày 15/1. Ảnh chụp màn hình

"Tổng thống sẽ không xuất hiện tại CIO hôm nay", Seok Dong-hyeon, luật sư và là bạn lâu năm của Yoon, nói. "Ông ấy đã trình bày rõ ràng lập trường cơ bản của mình trong cuộc thẩm vấn của CIO vào ngày đầu tiên và không thấy lý do hoặc nhu cầu nào để trả lời kiểu thẩm vấn hỏi đáp".

Trước đó, các luật sư đã yêu cầu Tòa án Trung ương Seoul xem xét việc trả tự do cho ông, đặt câu hỏi về tính hợp lệ của lệnh bắt giữ Yoon do Tòa án Tây Seoul ban hành. Nhưng tòa án đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của họ vào tối thứ Năm.

CIO, đơn vị đang dẫn đầu cuộc điều tra chung với cảnh sát và quân đội về việc liệu tuyên bố thiết quân luật của Yoon có phải là hành vi cố ý nổi loạn hay không, có 48 giờ để yêu cầu tòa án ra lệnh chính thức bắt giữ hoặc trả tự do cho ông.

Hàng trăm người ủng hộ ông Yoon đã biểu tình trong nhiều giờ trên các con phố gần tòa án và trại giam nơi ông bị giam giữ, vẫy biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu kêu gọi trả tự do cho ông.

Quyền lực tổng thống của ông Yoon đã bị đình chỉ sau cuộc bỏ phiếu luận tội ông tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 14/12, cáo buộc ông nổi loạn.

Quyết định cuối cùng về vụ án này hiện nằm trong tay Tòa án Hiến pháp, nơi đã bắt đầu cân nhắc xem có nên chính thức cách chức Yoon hay bác bỏ các cáo buộc và phục chức cho ông.

Nếu tòa án cấp lệnh bắt giữ ông Yoon, các điều tra viên chống tham nhũng có thể gia hạn thời gian giam giữ ông lên 20 ngày, trong thời gian đó, họ sẽ chuyển vụ án cho công tố viên để truy tố.

Nếu sau đó các công tố viên truy tố Yoon về các cáo buộc, ông có thể vẫn bị giam giữ cho đến khi có phán quyết đầu tiên của tòa án, thường được đưa ra trong vòng 6 tháng, theo Park Sung-bae, một luật sư chuyên về luật hình sự cho biết.

Theo luật pháp Hàn Quốc, người đứng đầu của một cuộc nổi loạn lật đổ chính quyền có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân, nếu bị kết tội.

Hoàng Huy (theo Yonhap, CNN, KT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: