Tổng thống Hàn Quốc huy động lực lượng hỗ trợ công dân bị bắt tại Mỹ

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm thứ Bảy đã ra lệnh huy động toàn lực để ứng phó với vụ việc hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt giữ trong cuộc đột kích tại một nhà máy sản xuất pin ô tô của Hyundai Motor ở Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết nước này đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp sau khi hơn 300 người Hàn Quốc bị bắt trong cuộc đột kích quy mô lớn của cơ quan quản lý di trú Mỹ tại một công trường xây dựng nhà máy pin ở bang Georgia, nơi do Hyundai Motor Group và LG Energy Solution điều hành vào hôm thứ Năm.

Ông Cho Hyun cũng nhấn mạnh khả năng sẽ đến Washington để gặp gỡ các quan chức Hoa Kỳ nếu tình thế cấp thiết. “Tôi vô cùng lo ngại. Tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi công dân của chúng tôi bị bắt giữ”, ông Cho Hyun phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Jae-woong, nhấn mạnh: “Các hoạt động kinh tế của những công ty Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ, cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi, không được phép bị vi phạm một cách bất công”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Jae-woong, nhấn mạnh: “Các hoạt động kinh tế của những công ty Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ, cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi, không được phép bị vi phạm một cách bất công”.

Vụ việc được dự báo có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Seoul, vốn đã có những bất đồng trong các chi tiết của một thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỷ USD đầu tư từ Hàn Quốc vào Hoa Kỳ.

Công trường bị đột kích là dự án liên doanh trị giá 4,3 tỷ USD giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution (LGES), dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.

LG Energy Solution cho biết đã yêu cầu toàn bộ nhân viên trở về nước, đồng thời tạm ngừng việc cử nhân viên sang Hoa Kỳ, ngoại trừ các cuộc họp cần thiết với khách hàng. Công ty xác nhận có 47 nhân viên của mình cùng khoảng 250 công nhân của các nhà thầu tại cơ sở liên doanh bị tạm giữ trong đợt truy quét này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: