Tổng thống Iran tuyên bố có thể vượt qua mọi lệnh trừng phạt

(CLO) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Bảy (20/9) nói rằng Iran sẽ vượt qua bất kỳ lệnh trừng phạt nào, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua việc dỡ bỏ trừng phạt do sự phản đối của phương Tây.

"Thông qua cơ chế 'snapback', họ chặn con đường, nhưng chính trí tuệ và suy nghĩ sẽ mở ra hoặc xây dựng con đường", ông Pezeshkian phát biểu, theo đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

"Họ không thể ngăn cản chúng tôi. Họ có thể tấn công Natanz hoặc Fordow (các cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công vào tháng 6) của chúng tôi, nhưng họ không biết rằng chính con người đã xây dựng và sẽ xây dựng lại Natanz", ông Pezeshkian nói.

Hôm 19/9, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm ngăn việc tái áp đặt trừng phạt đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này, đã thất bại.

Nghị quyết đưa ra đã không nhận được sự ủng hộ của 9 quốc gia theo yêu cầu, để chặn đợt trừng phạt có hiệu lực vào cuối tháng - vốn là thời hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Chỉ có bốn quốc gia trong Hội đồng là Trung Quốc, Nga, Pakistan và Algeria ủng hộ những nỗ lực này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: X/drpezeshkian
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: X/drpezeshkian

Quyết định của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi Anh, Pháp và Đức khởi xướng quy trình 30 ngày vào tháng trước để tái áp đặt lệnh trừng phạt, cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới, nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran phủ nhận có bất kỳ ý định nào như vậy. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước những yêu sách quá đáng bởi vì chúng tôi có sức mạnh để thay đổi tình hình", ông Pezeshkian khẳng định.

Quy trình "snapback" sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran trừ khi đạt được thỏa thuận về việc hoãn giữa Tehran và các cường quốc châu Âu chính trong khoảng một tuần.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran hôm thứ Bảy cảnh báo rằng sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ "trên thực tế bị đình chỉ" nếu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được khôi phục.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: