Tổng thống Macron cải tổ nội các sau vụ bạo loạn làm rung chuyển nước Pháp

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm (20/7) đã tiến hành cải tổ nội các của ông, khi thay thế một loạt Bộ trưởng ở lĩnh vực giáo dục, nhà ở và các vấn đề đô thị. Đây được xem như phản ứng của ông sau các cuộc bạo loạn làm rung chuyển nước Pháp ba tuần trước.

Sự thay đổi lớn nhất là ở Bộ Giáo dục Pháp, nơi Pap Ndiaye, một chuyên gia đại học nghiên cứu về người da đen, người đã bị chỉ trích rất nhiều gần đây, bị thay thế bởi Bộ trưởng Ngân sách Gabriel Attal - chính trị gia chỉ mới 34 tuổi.

tong thong macron cai to noi cac sau vu bao loan lam rung chuyen nuoc phap hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Telegraph

Ông Attal từng trở thành thành viên nội các trẻ nhất của Pháp ở tuổi 29 khi tham gia chính quyền của ông Macron vào năm 2018. Ông nổi tiếng là một người nhanh trí, trung thành sắc sảo về chính trị với tư cách là phát ngôn viên của Chính phủ Pháp, trước khi trở thành Bộ trưởng Ngân sách.

Tổng thống Macron cũng hồi sinh Bộ các vấn đề đô thị, khi bổ nhiệm Sabrina Agresti-Roubache, một nhà lập pháp gốc Bắc Phi sinh ra ở một trong những khu nhà ở phía bắc của Marseille, vào vị trí này. Trong khi đó, thị trưởng của Dunkirk được cử đến để điều hành Bộ Gia cư.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế mới là Aurelien Rousseau. Ông đã giành được nhiều lời khen ngợi khi điều hành cơ quan y tế công cộng ở khu vực Paris trong đại dịch COVID-19, trước khi trở thành chánh văn phòng của Thủ tướng Elisabeth Borne vào năm ngoái.

tong thong macron cai to noi cac sau vu bao loan lam rung chuyen nuoc phap hinh 2

Gabriel Attal trở thành Bộ trưởng Giáo dục mới của Pháp. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Borne, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire, Ngoại trưởng Catherine Colonna và Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đều tại vị.

Trong một cuộc nói chuyện trước Quốc hội Pháp vào tối thứ Tư, ông Macron nói rằng: “Chúng ta có tinh thần lạc quan nhưng đừng giả vờ như thể không có điều gì khiến đất nước choáng váng trong vài đêm”.

Bộ trưởng Nội vụ cấp thấp Marlene Schiappa cũng vừa bị sa thải sau khi bà vướng vào một vụ bê bối khi chụp ảnh cho tạp chí Playboy trong lúc các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu đang diễn ra trên khắp đất nước hồi tháng 4 vừa rồi.

Huy Hoàng (theo Reuters, Telegraph, France24)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: