Mỹ áp thuế 25% với Ấn Độ, cùng 'mức phạt' vì mua hàng hóa của Nga
(CLO) Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 1/8, kèm theo “mức phạt bổ sung” vì cho rằng New Delhi tiếp tục mua hàng hóa từ Nga.
Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Mỹ-Ấn Độ trong năm 2024 ước đạt 129,2 tỷ USD. Tuy nhiên, Mỹ vẫn thâm hụt tới 45,7 tỷ USD.
Lo ngại của Mỹ còn nằm ở mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga, với việc Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu mỏ cho Ấn Độ. Trước đó, ông Trump đã ra tối hậu thư cho Moscow, yêu cầu chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng 10 ngày, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nước giao dịch dầu mỏ với Nga.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên khởi động đàm phán thương mại với Mỹ. Hồi tháng 4, trong chuyến thăm New Delhi, Phó Tổng thống JD Vance thông báo hai bên đã thống nhất “Khung tham chiếu” để tiến tới một thỏa thuận. Tổng thống Trump cũng từng chia sẻ về khả năng đạt được một hiệp định thương mại song phương.
Tuy nhiên, thương mại nông nghiệp vẫn là rào cản lớn trong đàm phán giữa hai nước. Ấn Độ, hiện áp mức thuế trung bình lên tới 17%, từ lâu đã sử dụng chính sách thuế quan để bảo vệ nông dân trong nước. Bên cạnh đó, nước này cũng bày tỏ lo ngại về cây trồng biến đổi gen của Mỹ và cách Mỹ đối xử với bò sữa, biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa Hindu.
Trước động thái từ Washington, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi ra tuyên bố cho biết đã “ghi nhận” phát biểu của Tổng thống Mỹ và đang xem xét kỹ lưỡng các tác động.
New Delhi khẳng định vẫn cam kết theo đuổi một thỏa thuận thương mại cân bằng và cùng có lợi, đồng thời nhấn mạnh sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia”.