Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp cảnh báo từ Mỹ
(CLO) Các quan chức Ấn Độ ngày 2/8 khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga, bất chấp đe dọa trừng phạt mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuần trước, ông Trump đã tuyên bố ngoài mức thuế 25%, Ấn Độ sẽ phải chịu hình phạt bổ sung, nếu tiếp tục nhập dầu từ Nga. Dù chưa rõ chi tiết về hình phạt, một số nhà phân tích cho rằng sự tập trung của ông Trump vào Ấn Độ có thể phản ánh sự thất vọng của ông với Tổng thống Vladimir Putin trong vấn đề hòa đàm tại Ukraine.
Trong cuộc họp báo, dù không trực tiếp đề cập đến lời đe doạ của Tổng thống Trump nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Randhir Jaiswal, đã chia sẻ về khả năng nước này vẫn giữ nguyên chính sách đối với Nga.

Từ khi cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra, Ấn Độ đã tăng mạnh lượng dầu mua của Nga, từ chưa đến 1% trước cuộc xung đột lên hơn 35% tổng lượng dầu nhập khẩu hiện nay. Ấn Độ hiện giữ vị trí là đối tác dầu mỏ lớn thứ hai của Nga trên thị trường toàn cầu, sau Trung Quốc.
Ấn Độ hiện phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 90% nhu cầu năng lượng trong nước. Mặc dù New Delhi đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, từ khoảng 40 quốc gia, nhưng nước này không ít lần bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt từ Washington nhằm vào những nhà xuất khẩu dầu chủ chốt là Iran và Venezuela.
Việc thay thế nguồn dầu giá rẻ từ Nga bằng nguồn khác có thể khiến Ấn Độ phải chi nhiều hơn. Ví dụ, dầu từ Ả Rập Xê Út thường đắt hơn khi bán cho châu Á do chính sách “Asian premium”, áp đặt khoản phụ phí khiến giá bán dầu cho các nước châu Á cao hơn so với phương Tây, của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).