Tổng thống Mỹ muốn cùng đàm phán với Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã đề nghị tham gia vào các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

Ông Trump đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẽ tới Istanbul, nơi ông cho biết sẽ chờ để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul có thể hữu ích và ông có thể tham gia vào thứ Năm khi ông đang ở khu vực này. Lịch trình hiện tại của ông là thăm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar trong tuần này.

"Tôi có rất nhiều cuộc họp, nhưng tôi đang nghĩ đến việc thực sự bay đến đó. Tôi đoán là có khả năng đó...", ông nói trước khi khởi hành cho chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng bắt đầu vào tháng 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sau đó, trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, Tổng thống Ukraine lưu ý rằng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở tiền tuyến trong suốt cả ngày và Moscow vẫn chưa phản hồi lời kêu gọi gặp Putin để đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ tới đây.

"Các cuộc pháo kích và tấn công của Nga vẫn tiếp diễn", ông Zelenskyy nói. "Moscow vẫn im lặng suốt cả ngày về đề xuất họp trực tiếp. Một sự im lặng rất kỳ lạ".

Ông Zelenskyy và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về các cuộc đàm phán trực tiếp được đề xuất mà Tổng thống Ukraine cho biết "có thể giúp chấm dứt chiến tranh". Ông Erdogan mô tả cuộc họp được đề xuất là một cơ hội mới không thể bỏ lỡ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về các cuộc đàm phán được ông Putin đề xuất với Ukraine vào thứ Năm. Nhưng một báo cáo ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Nga không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông Putin có chấp nhận đề xuất gặp ông Zelenskyy hay không.

Trước đó vào thứ Hai, Chính phủ Đức cho biết châu Âu sẽ bắt đầu chuẩn bị các lệnh cấm vận mới đối với Nga, trừ khi Nga bắt đầu tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trong cuộc chiến với Ukraine bắt đầu cùng ngày do họ đề xuất.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công dọc mặt trận ở miền đông Ukraine vào thứ Hai cũng như một cuộc tấn công vào ban đêm bằng hơn 100 máy bay không người lái, bất chấp đề xuất ngừng bắn của châu Âu và Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày được các nước châu Âu đưa ra "nhằm tạo thời gian nghỉ ngơi cho Kiev khôi phục tiềm lực quân sự và tiếp tục đối đầu với Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết rằng cách tiếp cận của ông Putin "nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao thực sự cho cuộc khủng hoảng Ukraine, loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và thiết lập hòa bình lâu dài đã nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của các nhà lãnh đạo nhiều nước".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: