Đàm phán hòa bình Ukraine: Tổng thống Zelenskyy đồng ý gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trên X vào Chủ nhật rằng Ukraine chấp nhận đề xuất của Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul.

Tuy nhiên, ông Zelenskyy nêu ra điều kiện là hai bên phải ngừng bắn ngay lập tức: "Chúng tôi chờ đợi một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, bắt đầu từ ngày mai, để cung cấp cơ sở cần thiết cho ngoại giao. Không có lý do gì để kéo dài các vụ giết người. Và tôi sẽ đợi Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm".

Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị gián đoạn vào tháng 3 năm 2022. Cùng lúc đó, ông Zelenskyy, cùng các nhà lãnh đạo từ Đức, Pháp, Ba Lan và Anh, đã đề xuất tuyên bố lệnh ngừng bắn trong 30 ngày bắt đầu từ ngày 12/5.

Zelenskyy 1
Tổng thống Zelenskyy cùng các lãnh đạo của Ba Lan, Anh, Đức và Pháp gặp nhau tại Kiev. Ảnh: X/Zelenskyy

Trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Nga Putin rằng ông rất vui khi nghe ông ủng hộ việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine sau khi dừng lại ở Istanbul vào năm 2022.

Hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Putin về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán đưa đến giải pháp lâu dài.

Trước khi ông Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul, Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng Tổng thống Putin "không muốn có Thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine, mà muốn gặp nhau vào thứ Năm" tại Thổ Nhĩ Kỳ "để đàm phán về khả năng chấm dứt CUỘC TẮM MÁU.

"Ukraine nên đồng ý với điều này, NGAY LẬP TỨC. Ít nhất thì họ sẽ có thể xác định được liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không, và nếu không, các nhà lãnh đạo châu Âu và Hoa Kỳ sẽ biết được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào và có thể tiến hành theo đó!". Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh thêm: "HÃY HỌP NGAY BÂY GIỜ".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: