Tổng thống Nga đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu trước đại diện truyền thông Nga và nước ngoài vào tối thứ Bảy (10/5), trong đó ông đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.

Truyền thông Nga dẫn lời phát biểu của Tổng thống Putin tại cuộc họp báo cho biết, Nga đang đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul nhằm mục đích "loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột" và "đạt được mục tiêu khôi phục hòa bình lâu dài, bền vững".

"Không phải Nga đã cắt đứt các cuộc đàm phán vào năm 2022. Mà là Kiev. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất Kiev nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", ông Putin nói, ám chỉ đến các cuộc đàm phán thất bại ngay sau cuộc xung đột với Ukraine vào năm 2022.

"Chúng tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại đàm phán vào thứ Năm tới, tại Istanbul", ông Putin nhấn mạnh.

putin2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Điện Kremlin/RIA

"Đề xuất của chúng tôi, như họ nói, đã được đưa ra, quyết định bây giờ tùy thuộc vào chính quyền Ukraine và những người lãnh đạo của họ, những người dường như bị chi phối bởi tham vọng chính trị cá nhân của họ, chứ không phải bởi lợi ích của người dân", ông nói thêm.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Putin đã nói rằng Nga đã nhiều lần đưa ra sáng kiến ​​ngừng bắn, nhưng Ukraine đã phá hoại chúng. "Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi đã nhiều lần đề xuất các bước ngừng bắn và chưa bao giờ từ chối đối thoại với phía Ukraine”, ông nói.

hopbao.jpg
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Điện Kremlin/TASS

Ông Putin cũng dành nhiều thời gian nói về Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vừa qua. Trong đó, ông nói rằng: "Chúng tôi vinh danh tất cả những người đã đóng góp vào chiến thắng chung trước chủ nghĩa Phát xít. Những người này bao gồm các đồng minh của chúng tôi trong liên minh chống Hitler, và những người lính Trung Quốc, và những người tham gia cuộc kháng chiến chống phát xít ở châu Âu, những chiến sĩ của phong trào giải phóng nhân dân ở châu Phi, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những người tình nguyện từ các nước Mỹ Latinh".

Về quan hệ với châu Âu hiện nay, ông Putin nói: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là hàng triệu người châu Âu, những nhà lãnh đạo của các quốc gia theo đuổi chính sách có chủ quyền, hãy nhớ điều này (các sự kiện của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại). Điều này truyền cho chúng tôi sự lạc quan và hy vọng rằng sớm hay muộn… chúng tôi sẽ bắt đầu tiến tới khôi phục mối quan hệ mang tính xây dựng với các quốc gia châu Âu".

Tổng thống Putin coi cuộc chiến với Ukraine là bước ngoặt trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây, mà ông cho là đã đe dọa nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 bằng cách mở rộng NATO - một liên minh lập ra với mục đích để chống Liên Xô và sau này là Nga - đến sát biên giới của nước Nga, bao gồm cả Ukraine.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: