Tổng thống Mỹ nói đã quyết về vấn đề Venezuela

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra quyết định về cách xử lý tình hình Venezuela sau một loạt cuộc họp cấp cao trong tuần này.

Trong tuần qua, các quan chức đã trình bày trước Tổng thống Trump nhiều phương án cho các hoạt động quân sự bên trong Venezuela. Cùng lúc đó, quân đội Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến và khoảng 15.000 binh sĩ tới khu vực, trong khuôn khổ chiến dịch “Ngọn giáo Phương Nam”.

Phát biểu trên Không lực Một vào ngày 14/11, ông Trump nói ông “đã quyết định rồi”, dù từ chối tiết lộ nội dung cụ thể. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là giảm dòng người di cư, ma túy bất hợp pháp và xem xét khả năng thay đổi chế độ ở Venezuela.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Hôm 12/11, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã báo cáo tóm tắt cho Tổng thống. Một nhóm an ninh quốc gia mở rộng hơn, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác, đã họp với ông Trump ngày hôm sau, theo một quan chức Mỹ.

Trong hai cuộc họp, ông được trình bày các mục tiêu tiềm năng, từ không kích vào cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, tuyến buôn bán ma túy, cho đến những phương án trực tiếp hơn. Ông Trump cũng đang cân nhắc tấn công các cơ sở sản xuất cocain và tuyến vận chuyển ma túy bên trong Venezuela.

Một khả năng khác là ông không tiến hành hành động nào. Tháng trước, ông tuyên bố đã cho phép CIA hoạt động tại Venezuela, nhưng các quan chức hành pháp nói với Quốc hội rằng Mỹ hiện chưa có cơ sở pháp lý cho việc tấn công mục tiêu trên bộ. Gần đây, ông Trump nói với chương trình “60 Minutes” của CBS rằng ông không xem xét tấn công bên trong Venezuela, dù trước đó để ngỏ lựa chọn này.

Trong vài tuần qua, Mỹ đã tập trung lực lượng hải quân tại vùng Caribe, tiến hành ít nhất 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - đã xuất hiện trong khu vực hồi đầu tuần. Tổng cộng, Mỹ triển khai khoảng 15.000 quân, hơn một chục tàu chiến gồm tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu chỉ huy phòng thủ tên lửa, tàu đổ bộ tấn công và một tàu ngầm tấn công. Ngoài ra, 10 máy bay F-35 đã được điều đến Puerto Rico, nơi trở thành trung tâm hoạt động của Mỹ tại Caribe.

Các chuyên gia nhận định mức độ tăng cường này là “chưa từng có” trong thế kỷ 21; quy mô gần nhất tương đương là chiến dịch tấn công Panama năm 1989.

Venezuela đáp lại rằng họ đang tiến hành “cuộc huy động lớn” quân nhân, vũ khí và thiết bị.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: