Tổng thống Mỹ rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời mời Canada tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình do ông khởi xướng sau phát biểu của Thủ tướng Carney tại Davos.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 22/1, ông Trump viết thư trực tiếp gửi ông Carney, thông báo việc Hội đồng Hòa bình “rút lại lời mời” đối với Canada.

“Xin hãy hiểu rằng bức thư này nhằm thể hiện việc Hội đồng Hòa bình rút lại lời mời ông tham gia vào Hội đồng Lãnh đạo danh giá nhất từng được thành lập”, ông Trump viết.

untitled(1).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó cùng ngày, phát biểu trước các lãnh đạo toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Carney công khai chỉ trích các quốc gia hùng mạnh sử dụng hội nhập kinh tế như một công cụ gây sức ép và dùng thuế quan làm đòn bẩy chính trị.

Trong bài phát biểu tại Davos, ông Carney cũng đề cập đến vai trò của các “cường quốc tầm trung”, cho rằng Canada - quốc gia mới ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc - có thể là ví dụ cho việc các nước quy mô trung bình phối hợp hành động để tránh bị cuốn vào cạnh tranh bá quyền của Mỹ.

Việc rút lại lời mời diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump chính thức công bố Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Davos. Trước đó một tuần, Văn phòng Thủ tướng Canada xác nhận ông Carney đã nhận được lời mời tham gia hội đồng và dự kiến sẽ chấp nhận.

Hiện chưa rõ tổng số quốc gia chính thức tham gia sáng kiến này. Những thành viên được biết đến gồm Argentina, Bahrain, Morocco, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp và Ý cho biết họ chưa tham gia vào thời điểm hiện tại.

Dù vậy, ông Trump khẳng định “mọi người đều muốn trở thành một phần” của Hội đồng Hòa bình, cho biết gần 30 quốc gia đã gia nhập. Theo ông, một số lãnh đạo - trong đó có Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki - bày tỏ mong muốn tham gia nhưng cần sự phê chuẩn của quốc hội trong nước.

Theo Tổng thống Mỹ, các thành viên thường trực sẽ phải đóng góp 1 tỷ USD mỗi nước để tài trợ cho hoạt động của hội đồng. “Một khi hội đồng này được thành lập hoàn chỉnh, chúng ta có thể làm hầu hết mọi thứ mình muốn”, ông Trump phát biểu tại Thụy Sĩ 22/1. “Và chúng ta sẽ làm điều đó cùng với Liên hợp quốc”.

Ban hòa giải mới ban đầu được thiết kế như một nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, với ông Trump giữ vai trò Chủ tịch. Sau đó, sáng kiến này được mở rộng thành một tổ chức có tham vọng lớn hơn.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình đã được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình Gaza do ông Trump đề xuất. Người phát ngôn Liên hợp quốc Rolando Gomez cho biết tổ chức này chỉ tham gia vào hội đồng trong phạm vi liên quan đến vấn đề Gaza.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: