Tổng thống Nga: ‘Cắt giảm sản lượng dầu là cần thiết’

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ là cần thiết để duy trì một mức giá nhất định chung.

Tuyên bố từ vị Tổng thống được cho là đang gây mâu thuẫn với sự đảm bảo từ các nhà lãnh đạo khác thuộc nhóm các nhà sản xuất OPEC+ vì họ không tìm cách quản lý thị trường theo cách đó.

Mỹ và châu Âu đã cáo buộc Nga "vũ khí hóa năng lượng" để kiềm chế phương Tây, trong nỗ lực làm suy yếu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

tong thong nga cat giam san luong dau la can thiet hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Về phần mình, Moscow cáo buộc phương Tây “vũ khí hóa đồng đôla” và các hệ thống tài chính như cơ chế thanh toán quốc tế SWIFT để trả đũa Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp của Chính phủ được truyền hình trực tiếp, ông Putin nói rằng tình hình trên thị trường dầu mỏ toàn cầu nói chung là “hoàn toàn ổn định” khi Nga duy trì việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.

Ông cũng nói rằng: “Nga đã cắt giảm sản lượng ở “mức cần thiết. Tuy nhiên, tất cả các hành động của chúng tôi, bao gồm cả những hành động liên quan đến việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, được kết nối chính xác với nhu cầu duy trì một môi trường giá cả nhất định trên thế giới, trong đối thoại và liên hệ với các đối tác của chúng tôi trong OPEC+.”

Ả-rập Xê-út, trụ cột của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các thành viên khác của OPEC đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không nhắm mục tiêu một mức giá cụ thể cho dầu mỏ, điều mà những người tiêu dùng nhiên liệu lớn như Hoa Kỳ đã cáo buộc nhóm này là bất hợp pháp.

Đồng thời, một số nhà quan sát của OPEC cho rằng tổ chức này cần giá dầu cao hơn do lạm phát gia tăng.

Vào ngày 2/4, Nga cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) – khoảng 5% sản lượng dầu thô – cho đến cuối năm nay, so với mức của tháng Hai. Các thành viên hàng đầu của OPEC đã công bố cắt giảm trong cùng ngày.

Sau chuyến thăm Iran, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, cho biết Nga đã đạt được mức cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng này.

Tuần trước, các tiêu chuẩn định giá dầu đã giảm tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm hàng tuần dài nhất kể từ tháng 9 năm 2022, do lo ngại về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và rủi ro vỡ nợ lịch sử của chính phủ vào đầu tháng Sáu.

Giá hỗn hợp dầu hàng đầu của dầu thô Urals (Nga), được tính bằng đồng Rúp, đã giảm 14% vào đầu tháng 5 dưới mức hòa vốn giả định cho ngân sách nước này năm nay.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: