Tổng thống Putin có thể thăm Trung Quốc vào tháng 5

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tới Trung Quốc vào tháng 5 để hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu chuyến đi nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin trong nhiệm kỳ mới.

"Ông Putin sẽ đến thăm Trung Quốc", năm nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Một nguồn tin khác cho biết chuyến đi của ông Putin tới Trung Quốc có thể sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5. Hai nguồn tin cho biết chuyến thăm của ông Putin sẽ diễn ra trước chuyến công du dự kiến của ông Tập Cận Bình đến châu Âu.

Khi được hỏi về vấn đề này, Điện Kremlin cho biết thông tin về chuyến thăm của ông Putin sẽ được công bố gần thời điểm trên.

tong thong putin co the tham trung quoc vao thang 5 hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/10/2023. Ảnh: Sputnik

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Một số chuyến thăm của tổng thống và một số cuộc gặp cấp cao đang được chuẩn bị vào lúc này. Chúng tôi sẽ thông báo khi đến gần thời điểm này hơn".

Các nhà ngoại giao và quan sát viên nước ngoài hy vọng ông Putin sẽ chọn Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên sau khi tái đắc cử. Lễ nhậm chức Tổng thống chính thức của ông Putin dự kiến ​​sẽ diễn ra vào khoảng ngày 7/5.

Ngày 17/3, ông Putin cho biết Nga và Trung Quốc có chung quan điểm toàn cầu và có mối quan hệ bền vững một phần nhờ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp của ông với ông Tập, đồng thời rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ phát triển quan hệ hơn nữa trong những năm tới. 

Ông Tập Cận Bình đã đến thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau đại dịch vào tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ ba của mình. 

Hai nhà lãnh đạo thường ca ngợi mối quan hệ cá nhân gắn bó và đã gặp nhau hơn 40 lần, gần đây nhất là vào tháng 10 năm ngoái khi ông Putin là khách mời danh dự tại hội nghị Vành đai và Con đường của Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Khi gặp người đồng cấp Nga ở Moscow vào tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Sun Weidong cho biết mối quan hệ song phương giữa hai nước đang "ở mức tốt nhất trong lịch sử", theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: