Tổng thống Putin đến thăm Ấn Độ, củng cố quan hệ trong bối cảnh phức tạp

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm quan trọng tới New Delhi hôm thứ Sáu (5/12), lần đầu tiên trở lại Ấn Độ sau bốn năm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tại đây, ông đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

g7vpwptbcaaj0pc.jpeg
Thủ tướng Modi ra tận đường băng đón ông Putin bằng một cái ôm thân mật. Ảnh: X/narendramodi

Không khí chuyến thăm được thể hiện rõ qua lễ đón chính thức trang trọng tại dinh Tổng thống Rashtrapati Bhavan, với nghi thức duyệt đội danh dự và bắn 21 phát đại bác. Sự gần gũi cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo càng nổi bật khi Thủ tướng Modi ra tận đường băng đón ông Putin bằng một cái ôm thân mật và sau đó mời ông dự bữa tối riêng.

Một trong những chủ đề trọng tâm là xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Modi khẳng định lập trường của New Delhi: “Ấn Độ không trung lập - Ấn Độ có lập trường, và lập trường đó là vì hòa bình. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình, và chúng tôi sát cánh với mọi sáng kiến được đưa ra vì hòa bình”.

Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực của Ấn Độ, cho biết ông đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Modi về tình hình và các bước hướng tới một giải pháp hòa bình.

Video: Lễ đón Tổng thống Nga Putin tại Ấn Độ. Nguồn: RT

Về hợp tác kinh tế, hai bên đặt mục tiêu đầy tham vọng nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Nga bày tỏ mong muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn từ Ấn Độ để cân bằng cán cân thương mại, vốn đang nghiêng mạnh về phía Nga do Ấn Độ nhập khẩu lượng lớn năng lượng.

Mặc dù Ấn Độ đã tận dụng giá chiết khấu để mua dầu thô Nga sau khi châu Âu cắt giảm nhập khẩu, lượng mua này đã giảm trong năm nay do áp lực từ các lệnh trừng phạt và thuế quan của Mỹ.

Nhiều thỏa thuận tiềm năng khác đã được thảo luận, bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất urê tại Nga và đề xuất của các ngân hàng Nga như Gazprombank, Alfa Bank xin giấy phép hoạt động tại Ấn Độ.

Hợp tác quốc phòng, trụ cột truyền thống của quan hệ song phương, tiếp tục được nhấn mạnh. Tổng thống Putin chỉ ra các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ cao, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ hướng tới tự chủ trong sản xuất quốc phòng.

Trước áp lực từ Washington, Tổng thống Putin đã lên tiếng bảo vệ quan hệ Nga-Ấn. Trong một cuộc phỏng vấn với trang India Today, ông đặt câu hỏi: “Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không được có đặc quyền tương tự?”.

Ông cho biết sẵn sàng thảo luận vấn đề này, “kể cả với Tổng thống Trump”. Ấn Độ cũng chỉ ra rằng chính Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu năng lượng và hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la từ Nga, từ khí tự nhiên hóa lỏng đến uranium.

Cuộc hội đàm một lần nữa làm nổi bật vị thế cân bằng ngoại giao phức tạp của Ấn Độ. New Delhi không lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine và kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đối thoại, đồng thời cho rằng họ đang bị phương Tây nhắm đến một cách không công bằng khi các nước phương Tây vẫn duy trì giao dịch kinh tế lớn với Moscow.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: