Tổng thống Putin: Không phải phương Tây, BRICS sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(CLO) Nhóm BRICS sẽ tạo ra phần lớn tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm tới nhờ quy mô và tốc độ nhanh so với các quốc gia phát triển phương Tây, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào thứ Sáu (18/10).

Ông Putin hy vọng sẽ xây dựng BRICS - khối đã mở rộng bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - thành một đối trọng mạnh mẽ với phương Tây trong chính trị và thương mại toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga từ ngày 22 đến 24/10.

tong thong putin khong phai phuong tay brics se thuc day tang truong kinh te toan cau hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tại Moscow, Nga vào ngày 18 tháng 10 năm 2024. Ảnh: TASS

BRICS sẽ không ngừng mở rộng

"Các quốc gia trong hiệp hội của chúng ta về cơ bản là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong tương lai gần, BRICS sẽ tạo ra sự gia tăng chính trong GDP toàn cầu", ông Putin phát biểu với các quan chức và doanh nhân tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS ở Moscow.

"Tăng trưởng kinh tế của các thành viên BRICS sẽ ngày càng ít phụ thuộc vào ảnh hưởng hoặc sự can thiệp từ bên ngoài. Về cơ bản, đây là chủ quyền kinh tế", ông Putin nói thêm.

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tuần tới được Moscow đưa ra như bằng chứng cho thấy nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại. Nga muốn cùng với các quốc gia khác trong khối BRICS cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu và chấm dứt sự thống trị của đồng đô la Mỹ.

Trung Quốc, Ấn Độ và UAE đã xác nhận vào thứ Sáu rằng các nhà lãnh đạo của họ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Kazan.

Tổng thống Putin cho biết 30 quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự quan tâm hợp tác với BRICS và Hội nghị Thượng đỉnh tuần tới sẽ xem xét các phương án khả thi cho việc mở rộng hơn nữa nhóm này. "Cánh cửa vẫn mở, chúng tôi không cấm cản bất kỳ ai", ông nói với các phóng viên từ các nước BRICS.

tong thong putin khong phai phuong tay brics se thuc day tang truong kinh te toan cau hinh 2

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu qua liên kết video trong Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tại Moscow, Nga vào ngày 18 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Alexander Zemlianichenko

Xây dựng hệ thống thanh toán quốc tế mới

Tổng thống Putin đã trích dẫn một số sáng kiến mà Nga đã vạch ra trước Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, bao gồm hệ thống thanh toán xuyên biên giới chung và một công ty tái bảo hiểm.

Ông cho biết các thành viên trong nhóm đang xây dựng một hệ thống thanh toán tài chính quốc tế giống như SWIFT, không chịu ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây và sử dụng tiền kỹ thuật số quốc gia để phát triển các dự án đầu tư có tiềm năng tăng trưởng cao trong và ngoài BRICS.

Ông nhấn mạnh rằng các sáng kiến tài chính của Nga cho Hội nghị Thượng đỉnh khuyến khích việc sử dụng rộng rãi các loại tiền tệ quốc gia, trong khi việc thảo luận về việc tạo ra một loại tiền tệ duy nhất cho nhóm BRICS là "quá sớm".

Ông kêu gọi Ngân hàng Phát triển Mới, tổ chức phát triển đa phương đang hoạt động của BRICS, sẽ đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng trên khắp các quốc gia Nam Bán cầu.

"Là một tổ chức phát triển, ngân hàng đã đóng vai trò là giải pháp thay thế cho nhiều cơ chế tài chính phương Tây và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nó", ông Putin nói. Ông cũng kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Putin đang thúc đẩy các siêu dự án giao thông mới của Nga như Tuyến đường biển Bắc Cực và hành lang Bắc-Nam, nối liền Nga với Vùng Vịnh và Ấn Độ Dương thông qua Biển Caspi và Iran. "Đây là chìa khóa để tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa lục địa Á-Âu và châu Phi", ông nói.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: