Tổng thống Putin nói Nga sẽ ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi 4 khu vực

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình, nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút lực lượng khỏi 4 khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow, ông Putin đã đưa ra các điều kiện hòa bình khác với các điều khoản mà Ukraine yêu cầu.

tong thong putin noi nga se ngung ban neu ukraine rut quan khoi 4 khu vuc hinh 1

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Sputnik

“Các điều kiện rất đơn giản”, ông Putin nói và liệt kê các điều kiện là việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia ở miền đông và miền nam Ukraine.

"Ngay sau khi họ tuyên bố ở Kiev rằng họ đã sẵn sàng cho một quyết định như vậy và bắt đầu rút quân thực sự khỏi các khu vực này, đồng thời chính thức tuyên bố từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - về phía chúng tôi, ngay lập tức... lệnh ngừng bắn và việc bắt đầu đàm phán sẽ được thực hiện", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh thêm: "Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ thực hiện việc này ngay lập tức. Đương nhiên, chúng tôi sẽ đồng thời đảm bảo việc rút lui an toàn của quân đội Ukraine...".

Ngoài ra, Nga yêu cầu Ukraine áp dụng quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.

Ông Putin nói: “Quan điểm cơ bản của chúng tôi như sau: quy chế trung lập, không liên kết, phi hạt nhân cho Ukraine, cùng với việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Những thông số này đã được thống nhất rộng rãi trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào năm 2022”.

Trong khi đó, Ukraine từng nói rằng hòa bình chỉ có thể dựa trên việc rút hoàn toàn lực lượng Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.

Hội nghị hòa bình Ukraine cuối tuần này ở Thụy Sĩ, với sự tham dự của đại diện của hơn 90 quốc gia và tổ chức, dự kiến sẽ tránh các vấn đề lãnh thổ và thay vào đó tập trung vào các vấn đề như an ninh lương thực và an toàn hạt nhân ở Ukraine.

Huy Hoàng (theo Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: