Đây là sự kiện quan trọng trong bối cảnh Điện Kremlin đang nỗ lực bảo vệ tương lai của các căn cứ quân sự chiến lược tại Trung Đông. Nga từng là đồng minh then chốt của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tuy nhiên, việc ông Assad bị lực lượng của ông Sharaa lật đổ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của Nga và khiến số phận các căn cứ quân sự của nước này tại Syria trở nên bấp bênh.
Trong cuộc gặp được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Putin khẳng định: "Nhiều điều đã được hoàn thành trong việc khôi phục quan hệ giữa các quốc gia của chúng ta".
Đề cập đến các chiến dịch quân sự gần đây của ông Sharaa, nhà lãnh đạo Nga chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ những nỗ lực của các bạn nhằm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Syria và tôi muốn chúc mừng các bạn về động lực mà quá trình này đang đạt được".
Đáp lại, ông Sharaa nhấn mạnh vai trò của Moscow khi cho rằng: "Nga có một vai trò lịch sử không chỉ đối với sự thống nhất và ổn định của Syria, mà còn đối với toàn bộ khu vực".
Mặc dù nội dung chi tiết về sự hiện diện quân sự không được hai nhà lãnh đạo trực tiếp nhắc đến trong các tuyên bố công khai, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết ông không nghi ngờ gì về việc vấn đề này sẽ được thảo luận.
Hiện nay, Nga đang duy trì hai tiền đồn quân sự cuối cùng tại Syria là căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Đây cũng là hai căn cứ quân sự chính thức duy nhất của Nga nằm ngoài phạm vi các nước thuộc Liên Xô cũ.
Trước khi cuộc gặp này diễn ra, Nga đã có những động thái điều chỉnh lực lượng khi rút quân khỏi sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria, khu vực đang do lực lượng người Kurd kiểm soát.
Việc duy trì các căn cứ còn lại tại Hmeimim và Tartus được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Nga nhằm bảo đảm khả năng hoạt động và tầm ảnh hưởng tại khu vực Địa Trung Hải cũng như toàn bộ Trung Đông trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tại Syria.
Mối quan hệ giữa chính quyền mới của Syria và Nga vẫn đang đối mặt với một trở ngại lớn khi Moscow tiếp tục cho vợ chồng ông Assad tị nạn. Phía Syria đã bày tỏ thiện chí hợp tác với Nga nhưng đồng thời cũng nhiều lần yêu cầu Moscow phải dẫn độ ông Assad về nước.