Trong thông báo hôm 5/12, Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này đồng thời loại Hayat Tahrir al-Sham (HTS) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. HTS từng là lực lượng nòng cốt trong liên minh góp phần lật đổ al-Assad và trước đó bị trừng phạt rộng rãi do liên hệ với al-Qaeda.
Canada nhấn mạnh các quyết định này “không được đưa ra dễ dàng”, đồng thời cho biết động thái phù hợp với lập trường gần đây của Mỹ và Anh, cũng như phản ánh những nỗ lực của chính phủ chuyển tiếp Syria trong việc thúc đẩy ổn định, xây dựng tương lai toàn diện và hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an ninh khu vực.
Canada đưa Syria vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 2012, khi chính quyền al-Assad trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đẩy đất nước vào nội chiến.
Dù dỡ bỏ một số biện pháp, Canada vẫn duy trì trừng phạt đối với 56 cá nhân Syria, bao gồm cựu quan chức trong chính quyền al-Assad và các thành viên gia đình cựu Tổng thống.
Mỹ đã tạm ngừng một phần trừng phạt Syria vào tháng 6 và gia hạn vào tháng 11 sau các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống al-Sharaa. Ngay trước cuộc gặp, Mỹ tuyên bố ông al-Sharaa không còn nằm trong danh sách “kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”.
Ông Al-Sharaa từng lãnh đạo chi nhánh al-Qaeda ở Syria trước khi tách khỏi tổ chức này năm 2016. Từ sau khi nắm quyền, ông chuyển sang dùng tên thật thay vì bí danh Abu Mohammed al-Julani và nỗ lực xây dựng hình ảnh ôn hòa, bao trùm hơn cho chính phủ mới.
Nhà lãnh đạo lâm thời cũng đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay, khẳng định Syria đang “giành lại vị thế xứng đáng trên trường quốc tế” và tiếp tục tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với Mỹ và Liên minh châu Âu.