Theo một tuyên bố đăng trên trang web của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến tình hình chiến sự ở Ukraine, cũng như bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương cùng có lợi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan, ngày 16/9/2022. Ảnh: Sputnik
Khi thảo luận các vấn đề về quan hệ song phương Nga - Ấn, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực mà hai bên hợp tác như thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật, năng lượng, vận tải và hậu cần, cũng như hợp tác ở vùng Viễn Đông của Nga.
Ngoài ra, Điện Kremlin cho biết ông Putin điện đàm với ông Modi nhằm thảo luận một số vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình chiến sự ở Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo cho biết sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để Nga đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch BRICS trong năm 2024. Đồng thời, họ cũng chúc nhau thành công trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Ấn Độ và cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga và Ấn Độ phát triển thương mại song phương nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo dự đoán của các chuyên gia, kim ngạch thương mại hàng năm giữa hai nước này có thể tăng gấp đôi vào cuối thập niên này và đạt 100 tỉ USD.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện truyền thống với Nga, ngay cả khi vẫn thân thiết với các nước phương Tây, trong đó có Mỹ.
Ngọc Ánh (theo Sputnik, Reuters)