Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Thông báo mới nhất của Tehran đánh dấu bước ngoặt lớn khi đây là lần đầu tiên nước này vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép của thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi cách đây hơn 1 năm.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng hành động này không vi phạm thỏa thuận khi Iran chỉ đang thực hiện những quyền của mình vì Mỹ rút lui.
Tuy nhiên, hành động này có thể châm ngòi cho những hậu quả khôn lường trong đối ngoại quốc tế. Thông tin này tới chỉ 2 tuần sau khi ông Trump tuyên bố không kích Iran. Lệnh bắn này chỉ được hủy vài phút trước giờ G.
Cơ quan thông tấn Fars của nước này cho biết, lượng Uranium làm giàu của nước này mới vượt ngưỡng 300 kg mà thỏa thuận hạt nhân cho phép.
Cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA cũng đã xác nhận thông tin này.
Ông Trump, khi được hỏi về vấn đề này, đã nói rằng: "Không có thông điệp nào cho Iran cả. Họ biết mình đang làm gì. Tôi nghĩ họ đang đùa với lửa".
Các cường quốc châu Âu, những người vẫn còn trong thỏa thuận với Iran đã cố gắng kiềm chế tình hình, kêu gọi Iran không nên có những bước tiến vượt quá khuôn khổ.
Nhà Trắng trước đó đã nói sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp "tạo áp lực tối đa" lên Iran "tới khi các lãnh đạo của họ điều chỉnh chính sách".
Hành động này là một phép thử với các nước châu Âu, bao gồm Anh, Đức và Pháp, những người đã hứa sẽ áp dụng các biện pháp đối ngoại mạnh tay nếu Iran phá vỡ thỏa thuận.
Tuy nhiên, họ vẫn đang chần chừ chưa đưa ra quyết định có hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran hay ban bố lệnh trừng phạt hay không.
Hoàng Việt (Theo Reuters)