Tổng thống Trump yêu cầu sa thải MC của đài ABC sau phát ngôn về Đệ nhất phu nhân Mỹ

(CLO) Ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cầu đài ABC và tập đoàn sở hữu Walt Disney sa thải người dẫn chương trình kiêm diễn viên hài Jimmy Kimmel sau phát ngôn về Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Trong đoạn video châm biếm được phát sóng hôm 23/4, khi đề cập đến bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, Kimmel đã phát biểu nguyên văn rằng: "Đệ nhất phu nhân của chúng ta, Melania, đang ở đây. Hãy nhìn Melania mà xem, thật xinh đẹp. Bà Trump, bà rạng rỡ như một góa phụ đang mong đợi vậy".

Bà Melania Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội vào ngày 27/4: "Đủ rồi. Đã đến lúc ABC phải thể hiện lập trường. Lãnh đạo ABC sẽ còn dung túng hành vi tệ hại của Kimmel, gây tổn hại cho cộng đồng của chúng ta đến bao giờ đây". Bà khẳng định thêm rằng những phát ngôn của Kimmel đầy thù hận, bạo lực nhằm chia rẽ đất nước và đoạn độc thoại đó không phải hài kịch.

Screenshot 2026-04-28 at 09.18.59
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel.

James Christian Kimmel (sinh năm 1967) là người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất điều hành của Jimmy Kimmel Live!, chương trình được phát sóng trên ABC từ năm 2003. Kimmel đã dẫn chương trình Lễ trao giải Emmy Primetime ba lần ( 2012, 2016 và 2020) và Lễ trao giải Oscar bốn lần (2017, 2018, 2023 và 2024)

Căng thẳng đã leo thang đỉnh điểm khi ông Trump liên kết trực tiếp những phát ngôn châm biếm của Kimmel với vụ nổ súng xảy ra tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 25/4. Tại sự kiện đó, Tổng thống Mỹ và phu nhân đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu ám sát. Cơ quan chức năng cho biết Allen đã mang theo súng săn, súng ngắn và nhiều loại dao, đồng thời đã ở vị trí chỉ cách hàng rào bảo vệ vài mét trước khi bị ngăn chặn.

Tổng thống Trump khẳng định trò đùa của Kimmel đã đi quá giới hạn và gọi đó là một "lời kêu gọi bạo lực đê hèn". Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ viết: "Wow, Jimmy Kimmel, người chẳng có gì buồn cười như đã được chứng minh qua tỷ lệ người xem truyền hình tệ hại của mình, đã đưa ra một tuyên bố trên chương trình của mình thực sự gây sốc".

Ông cũng chỉ trích đài ABC vì đã để Kimmel quay lại sau những bê bối trước đó và đặt câu hỏi: "Tại sao nhà đài lại muốn một nhân sự kém cỏi, thiếu hài hước và khiến kênh truyền hình của mình gặp nguy khi phát sóng nội dung 99% rác rưởi tâng bốc Đảng Dân chủ".

Sự việc hiện được coi là một phép thử lớn đối với Josh D'Amaro, người vừa nhậm chức CEO Disney, trong bối cảnh công chúng Mỹ có những phản ứng trái chiều. Một bộ phận dư luận ủng hộ gia đình Tổng thống, cho rằng ABC và chủ sở hữu là tập đoàn Walt Disney sẽ đối mặt với làn sóng phản đối lớn nếu bạo lực xảy ra từ những lời kích động.

Ngược lại, một số chuyên gia pháp lý lưu ý rằng các đài phát sóng có quyền tự do ngôn luận rộng rãi theo Tu chính án thứ nhất, và việc sa thải một nghệ sĩ vì câu đùa có thể khiến giới hài kịch phải dè chừng trong tương lai.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: