Ông Guterres đang tìm cách cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí khi cơ quan thế giới này bước sang tuổi 80 vào năm nay trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, chủ yếu do Mỹ đã cắt giảm đóng góp.
Tổng thư ký Guterres phát biểu trước Ủy ban ngân sách Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên rằng: "Chúng ta đã kết thúc năm 2024 với khoản nợ quá hạn là 760 triệu đô la, trong đó 709 triệu đô la vẫn chưa được thanh toán từ năm 2024. Chúng ta cũng chưa nhận được 877 triệu đô la tiền phí năm 2025 và do đó, khoản nợ quá hạn hiện ở mức 1.586 triệu đô la".
Ông đề xuất ngân sách cốt lõi là 3,238 tỷ đô la cho năm 2026, giảm 15% so với năm nay. Ngân sách này bao gồm các hoạt động chính trị, nhân đạo, giải trừ quân bị, kinh tế, xã hội và truyền thông.
Việc đóng góp cho hầu hết các cơ quan, quỹ và chương trình của Liên hợp quốc - chẳng hạn như Chương trình Lương thực Thế giới và tổ chức trẻ em UNICEF - là tự nguyện.
Vào tháng 10, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc cho biết một phần tư lực lượng gìn giữ hòa bình trong 9 chiến dịch trên khắp thế giới sẽ bị cắt giảm do thiếu ngân sách và do nguồn tài trợ trong tương lai từ Hoa Kỳ vẫn chưa chắc chắn.
Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách cốt lõi của Liên hợp quốc, với mức tối đa là 22% theo đánh giá được Đại hội đồng thông qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả Liên hợp quốc là có "tiềm năng to lớn" nhưng cho biết tổ chức này chưa phát huy được tiềm năng đó. Bởi vậy, ông muốn cắt giảm ngân sách của Mỹ cho Liên hợp quốc.
Vào tháng 3, ông Guterres đã thành lập lực lượng đặc nhiệm cải cách, được gọi là UN80, nhằm mục đích cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả trong các hoạt động của Liên hợp quốc.