Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội

(CLO) Chiều ngày 22/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Trước đó, ông Guterres cũng đã thăm các Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Đây là hoạt động mang dấu ấn văn hóa và trải nghiệm trong lịch trình thăm chính thức Việt Nam của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội. Ông bày tỏ trân trọng và cảm giác hào hứng khi tham quan, chiêm ngưỡng các danh thắng nổi tiếng bậc nhất Thủ đô Hà Nội.

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres trên cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đứng ở cổng dẫn vào cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn để chờ Tổng thư ký Guterres. Hai nhà lãnh đạo cùng vẫy tay chào người dân và du khách đang tản bộ xung quanh trước khi cùng bước qua cầu Thê Húc để vào khuôn viên đền.

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ António Guterres thăm đền Ngọc Sơn. Cùng tháp tùng có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 4

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Tổng Thư ký LHQ António Guterres món quà lưu niệm là một tiêu bản rùa hồ Hoàn Kiếm

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 5

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm trong nắng thu của Hà Nội. Ông bày tỏ trân trọng và cảm giác hào hứng khi tham quan, chiêm ngưỡng các danh thắng nổi tiếng bậc nhất Thủ đô Hà Nội.

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 6

Tổng Thư ký LHQ António Guterres thư thái trên không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 7

Tổng Thư ký LHQ António Guterres xem trẻ em chơi cờ vua ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

tong thu ky lien hop quoc tham cac di tich quoc gia dac biet tai ha noi hinh 8

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cũng đã thăm các di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Như thường lệ vào cuối tuần, phố đi bộ quanh Hồ Gươm có hàng nghìn người dân và khách du lịch đến vui chơi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu với Tổng Thư ký LHQ về hồ Hoàn Kiếm, tên gọi trong truyền thuyết từ thời vua Lê Thái Tổ, thế kỷ XV, trả gươm cho rùa vàng sau khi đánh đuổi giặc Minh.

Hai nhà lãnh đạo cùng tới thăm đền Ngọc Sơn toạ lạc trên đảo Ngọc, nơi thờ Thánh Trần Hưng Đạo người đã có công lao to lớn để mang lại hòa bình cho dân tộc Việt Nam, từ thế kỷ XIII.

Đặc biệt, tại đây, Tổng Thư ký LHQ đã được thầy đồ tặng chữ thư pháp với nội dung "Hòa bình - Hạnh phúc", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giải thích cho Tổng Thư ký về ý nghĩa của tục lệ xin chữ - cho chữ của người Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng giới thiệu với Tổng Thư ký LHQ về một số nét văn hóa, ẩm thực của Việt Nam, trong đó có trà san tuyết ở núi cao. Tổng Thư ký cảm ơn Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp thịnh tình, đồng thời khẳng định ông rất vinh dự được tới thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Nguyễn Hoàng (Ảnh: VOV, báo Văn hoá)

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: