Tổng thư ký NATO: ‘Đối thoại với Nga không phải là dấu hiệu của sự yếu kém’

(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai (7/6) cho biết ông và Tổng thống Biden đã đi đến thống nhất rằng các nỗ lực kiềm chế Nga phải được tiếp tục cùng với việc thúc đẩy đối thoại.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

NATO tài trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan sau khi rút quân

Nga thành lập 20 đơn vị quân sự mới để đối phó NATO

Pháp phản đối ý tưởng tài trợ chung nhiều hơn cho NATO

"Chúng tôi ... đã thảo luận về Nga. Chúng tôi nhất trí về cách tiếp cận song phương nghĩa là răn đe, phòng thủ và đối thoại với Nga", ông Stoltenberg bày tỏ sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.

"Đối thoại với Nga không phải là một dấu hiệu của sự yếu kém. Chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đoàn kết và sau đó chúng ta có thể nói chuyện với Nga. Chúng ta cần nói chuyện với Nga", ông nói thêm.

Tổng thư ký NATO cho rằng, "ngay cả khi chúng ta không tin vào mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, chúng ta cần quản lý mối quan hệ khó khăn với Nga - kiểm soát vũ khí, minh bạch, giảm thiểu rủi ro".

Ông Stoltenberg bày tỏ sự hoan nghênh với việc gia hạn START III, ám chỉ hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân song phương giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước - được gia hạn vào tháng Hai - hiện sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2026.

Trong cuộc gặp, ông Stoltenberg và Tổng thống Biden cũng đề cập đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu, các mối đe dọa mạng và Trung Quốc.

Ông nói, “sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra một số cơ hội cho các nền kinh tế của chúng ta về thương mại và chúng ta cần tham gia với Trung Quốc về các vấn đề như biến đổi khí hậu và kiểm soát vũ khí”, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO phải làm việc với các đồng minh Thái Bình Dương để kiềm chế tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh và đầu tư vào các khả năng quân sự.

Theo người đứng đầu NATO, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc sẽ được giải quyết một lần nữa khi các nhà lãnh đạo NATO gặp Tổng thống Mỹ Biden.

Những bình luận của Stoltenberg được đưa ra vài ngày sau khi ông ủng hộ NATO thực hiện cách tiếp cận song phương đối với Nga.

"Tôi không thể cho bạn biết hôm nay ngôn ngữ sẽ là gì và các công thức chính xác sẽ có trong Khái niệm chiến lược mới, mà sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu soạn thảo sau hội nghị thượng đỉnh trong vài ngày tới", người đứng đầu NATO cho biết trong một hội thảo ảo do tổ chức Viện Brookings.

"Đó sẽ là một quá trình mà tất cả các đồng minh sẽ tham gia, nhưng tôi hiểu và tôi biết rằng NATO rất ủng hộ cho cái mà chúng tôi gọi là cách tiếp cận song phương đối với Nga".

Theo các nguồn tin, trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6, ông Biden sẽ gặp các thành viên của liên minh phòng thủ chung NATO. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tháp tùng ông Biden tham dự cuộc gặp song phương sắp tới.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: