Pháp phản đối ý tưởng tài trợ chung nhiều hơn cho NATO

(CLO) Pháp nói rõ, họ phản đối mạnh mẽ ý tưởng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng các quốc gia thành viên nên cùng nhau tài trợ nhiều hơn cho công việc của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Cựu quan chức Mỹ: 'NATO sẽ không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Nga'

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan

Nga và Ukraine cùng tập trận quân sự, NATO quan ngại

Mỹ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của Điều 5 Hiệp ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là "một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên của nó".

Bộ Lực lượng vũ trang Pháp nói rằng "nếu ý tưởng là tăng cường đóng góp của các quốc gia vào ngân sách chung và thay đổi triết lý của NATO, chuyển từ trách nhiệm quốc gia sang pha loãng trách nhiệm, thì Pháp rõ ràng sẽ là không đồng ý”.

Theo chính phủ Pháp, "vấn đề không phải là NATO so với châu Âu mà là NATO đối nghịch lại quốc phòng của mỗi quốc gia thành viên".

Với việc Pháp đã đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của liên minh, Paris vẫn sẵn sàng nghe các lập luận phản bác và các chi tiết liên quan đến đề xuất của Stoltenberg.

Stoltenberg kêu gọi tăng cường tài trợ cho NATO

Tháng 2/2021, người đứng đầu NATO nói rằng ông sẽ kêu gọi các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên "tăng cường tài trợ của NATO" cho "các hoạt động răn đe và phòng thủ cốt lõi" của liên minh.

"Tất cả những khả năng quân sự này được cung cấp bởi các đồng minh và những đồng minh cung cấp những khả năng đó cũng sẽ trang trải tất cả các chi phí. Đề xuất của tôi là NATO nên trang trải một số chi phí đó", Stoltenberg nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng chi tiêu cùng nhau nhiều hơn sẽ chứng tỏ sức mạnh trong cam kết bảo vệ lẫn nhau của các quốc gia thành viên theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.

"Và nó sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng một cách công bằng hơn", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh trong các báo cáo rằng đề xuất dự kiến ​​sẽ bơm khoảng 20 tỷ USD vào ngân sách chung trong 10 năm.

Reuters cũng dẫn lời một số nhà ngoại giao giấu tên nói rằng đề xuất này được coi là phản ứng trước căng thẳng lâu dài của EU với Mỹ, người đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh châu Âu không đóng góp đủ cho quốc phòng của họ.

Ý tưởng của Stoltenberg được cho là tìm cách giải quyết lời cảnh báo trước đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự kém hiệu quả hiện tại của NATO, vốn được thành lập vào năm 1949 nhằm ngăn chặn mối đe dọa quân sự được cho là từ Liên Xô khi đó.

Ông Macron tuyên bố NATO bị “chết não”

Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist vào năm 2019, Macron khẳng định rằng NATO đang trải qua giai đoạn "chết não" do thiếu sự phối hợp và sự khó đoán của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Pháp cũng nghi ngờ về tính hiệu quả của Điều 5 của Hiệp ước NATO, trong đó nói rằng "một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên của nó".

"Tôi không biết, nhưng Điều 5 sẽ có ý nghĩa gì vào ngày mai?", ông Macron nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã nhanh chóng phản ứng vào thời điểm đó, cho rằng Tổng thống Macron không có ý khai tử NATO mà muốn nói rõ rằng "không ai nên phớt lờ cuộc khủng hoảng mà liên minh đã trải qua".

Vào tháng 11 năm 2018, ông Macron nhấn mạnh rằng EU nên có một "quân đội châu Âu thực sự" độc lập với Mỹ và NATO để có thể tự vệ trước các mối đe dọa được cho là xuất phát từ Washington, Bắc Kinh và Moscow. Sau khi ý tưởng được bà Merkel tán thành, Berlin và Paris đã đồng ý về việc tạo ra một máy bay và hệ thống chiến đấu chung, mời các quốc gia châu Âu khác tham gia dự án.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: