TP Đà Nẵng có đường mang tên nhà cách mạng Hoàng Minh Thắng

(CLO) Việc đặt tên đường mang tên nhà cách mạng Hoàng Minh Thắng nhằm tri ân những công lao đóng góp cho quê hương đất nước của ông; đồng thời góp phần giáo dục cho các thế hệ mai sau.

Ngày 19/2, TP Đà Nẵng tổ chức lễ đặt tên đường nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Hoàng Minh Thắng. Buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đến tham dự. 

tp da nang co duong mang ten nha cach mang hoang minh thang hinh 1

Các đại biểu đến dự buổi lễ

Bài liên quan

Gắn biển tên đường nhà báo Trần Kim Xuyến và nhà báo Đào Tùng tại TP Bắc Giang

Nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng được đề xuất đặt tên đường

TPHCM đề xuất đặt tên đường Lê Đức Anh và Văn Tiến Dũng

TP. HCM: Google Maps tự ý đổi tên đường khiến nhiều người dân gặp khó trong việc di chuyển

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn chia sẻ, việc đặt tên đường mang tên nhà cách mạng Hoàng Minh Thắng nhằm tri ân những công lao đóng góp cho quê hương đất nước của ông; đồng thời góp phần quan trọng giáo dục, giới thiệu lịch sử, truyền thống lịch sử quê hương và cho các thế hệ mai sau.

Vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Hoàng Minh Thắng - bà Phan Thị Phiện xúc động phát biểu: "Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt của 4 thế hệ trong gia đình và là món quà vô giá dành tặng cho gia đình tôi. Việc được đặt tên đường Hoàng Minh Thắng là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là để nhắc nhở con cháu phải noi theo truyền thống cách mạng của ông, từ đó miệt mài phấn đấu, viết tiếp chiến công mà ông đã cống hiến cho quê hương, đất nước".

tp da nang co duong mang ten nha cach mang hoang minh thang hinh 2

Lễ tháo biển tên đường

Đường Hoàng Minh Thắng được đặt tại tuyến đường quan trọng, nối từ Võ Chí Công đến đường Võ Qúy Huân với chiều dài 1.030m, mặt đường rộng 21m.

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Hoàng Minh Thắng tên thật là Nguyễn Tấn Vịnh; bí danh là Quyết Thắng, quê ở làng Tiên Đóa, nay thuộc xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ông tham gia cách mạng năm 1945. Năm 1947, ông học ở Trường Lục quân Quân khu V. Từ 1948-1950, ông là Huyện đội phó rồi Chính trị viên Huyện đội Thăng Bình. Năm 1951-1954, ông là Phó Ban chính trị Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng, kiêm Phó Ban Chính trị Thành ủy Đà Nẵng rồi Chính trị viên phó Tiểu đoàn. Từ 1955-1958, ông tập kết ra Bắc, đi học tại Trường Trung cao Chính trị Bộ Tổng Tư lệnh. Từ năm 1959-1960 là Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 14, Sư đoàn 324 rồi Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 78, Sư đoàn 325.

Tháng 12/1960, ông vào chiến trường Miền Nam và được cử làm Chính ủy Trường Quân chính Quân khu V. Từ năm 1963-1968, ông là Chính trị viên Trung đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam. Năm 1969, ông là Phó Chính ủy Sư đoàn 3 bộ binh và được phong quân hàm Đại tá. Từ năm 1970 đến 1974, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chính trị viên Tỉnh đội.

Sau ngày giải phóng, từ tháng 10/1975, ông được cử làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ năm 1982 - 1986, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1986 đến năm 1991, ông làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (sau đổi thành Bộ Thương nghiệp trên cơ sở hợp nhất Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương và Bộ Vật tư). Đến cuối năm 1991, ông được phân công sang giữ chức Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam; và từ năm 1993 là Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V và khóa VI; Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII, IX.

Với những đóng góp xúất sắc cho sự nghiệp cách mạng, ông được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba... Ngày 26/7/2012, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông mất ngày 7/6/2016.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: