TP Hải Dương: Hoa tươi bình ổn giá, tiểu thương 'đắt hàng' như tôm tươi

(CLO) Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mặt hàng hoa tươi bình ổn về giá (giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn/ sản phẩm), người dân “đổ xô” đến các chợ hoa lớn trên địa bàn TP Hải Dương để mua sắm phục vụ dịp Tết cổ truyền năm nay.
tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 1

Theo PV ghi nhận, không khí Tết tại TP Hải Dương thời điểm này rất nhộn nhịp, đông đúc. Người dân địa bàn thành phố "đổ xô" về các khu chợ như chợ Tam Giang, chợ Hội Đô, chợ Con... và một số chợ tạm để sắm Tết, "người mua kẻ bán" cứ tấp nập từ sáng sớm cho tới tối muộn trong dịp này.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 2

Năm nay, ngoài đào, quất, mai... và một số loài cây cảnh khác có xu hưởng nhỉnh giá hơn mọi năm thì mặt hàng hoa tươi lại bình ổn về giá (từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn/ sản phẩm". Càng cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân lại "nườm nượp" đi mua bán hoa tươi cắm bàn đón Tết.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 3

Chị Liên (47 tuổi, TP Hải Dương), tiểu thương bán hoa trên phố Trần Phú chia sẻ: "Các mặt hàng hoa tươi năm nay nhìn chung bình ổn, gần như vẫn giữ nguyên giá. Thời điểm từ 28 Tết nhiều người dân đi mua hoa, đa phần khách hàng của tôi đều là những người quen nên việc mua bán diễn ra rất nhanh, một số đơn được đặt trước thì tôi thuê Shipper phục vụ khách hàng".

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 4

"Hoa ly có giá 60 nghìn/ cành, hoa dơn 80 nghìn/ chục bông, hoa cúc 70 nghìn/ chục, hoa Violet 50 nghìn/ bó, hoa hồng 80 nghìn / chục bông... và một vài hoa khác có giá nhỉnh hơn, 100 nghìn/ bông như hoa thanh liễu ", chị Liên nói thêm.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 5

Anh Bảo Kiên (khách hàng) cho biết: "Tôi đến chợ hoa từ rất sớm để chọn cho mình những cành hoa ly đẹp cắm bàn, tôi rất thích loài hoa này vì khi nở toả hương rất thơm. Bởi vậy, dịp Tết hàng năm tôi đều chơi loài hoa này thay vì các loại hoa khác. Còn về giá thành thì tôi thấy khá dễ chịu".

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 6

Thời điểm càng sát Tết, các tiểu thương phải thuê thêm nhân viên để bán hoa, theo như chia sẻ công nhật 1 ngày bán hoa thuê thường là 200-300k/ ngày, hầu hết các tiểu thương đều thuê trên các trang nhóm, hoặc nhờ người thân trong gia đình bán hộ và trả công.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 7

Hoa ly tươi có giá 60 nghìn đồng/ cành ở thời điểm cận Tết 2025.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 8

Hoa dơn có giá 80 nghìn/ 10 bông.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 9

Hoa Violet thời điểm này sẽ có giá 50 nghìn đồng/ bó.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 10

Hoa hồng có giá 80 nghìn đồng/ 10 bông ở thời điểm hiện tại.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 11

Ngoài hoa tươi, mặt hàng hoa giả như hoa lan cũng rục rịch khách mua trong dịp cận Tết Nguyên đán 2025. Theo chị Dịu (phố Tuy An, phường Trần Phú, TP Hải Dương), tuỳ vào kích thước từng chậu lan giả mà giá khác nhau dao động từ vài trăm nghìn đồng/ chậu đến vài triệu đồng. "Hoa giả là mặt hàng dễ chơi, tuỳ vào nhu cầu sử dụng của khách hàng mà họ chọn mua những chậu lan nhỏ hay to. Cũng giống như mọi năm, dịp cận Tết là thời điểm người dân đổ xô đi mua hoa về chơi nhiều", chị Dịu chia sẻ.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 12

Những chậu hoa lan được tiểu thương bày bán nhiều vô kể, chờ các "thượng đế" tới mua về chơi Tết.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 13

Cận cảnh một chậu hoa lan giả có giá vài triệu đồng được tiểu thương bày bán dịp Tết.

tp hai duong hoa tuoi binh on gia tieu thuong dat hang nhu tom tuoi hinh 14

Ngoài ra còn rất nhiều loài hoa khác được tiểu thương bày bán nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chờ các "thượng đế" đến mua về chơi dịp Tết cổ truyền năm nay.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: