TP HCM bắn pháo hoa khai mạc Lễ hội sông nước lần 2

(CLO) TP HCM dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp tại ba điểm đêm khai mạc Lễ hội sông nước lần 2 vào tối 31/5. Đây là điểm mới của lễ hội sông nước năm nay.

Chiều 3/5, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, bàn giải pháp tháng 5 do UBND TP HCM tổ chức, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa đã thông tin về Lễ hội sông nước TP HCM lần 2.

tp hcm ban phao hoa khai mac le hoi song nuoc lan 2 hinh 1

Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Bài liên quan

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

TP. HCM giảm còn 5 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Theo đó, lễ hội lần này dự kiến diễn ra từ ngày 31/5 - 9/6 tại cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước cũng như một số điểm du lịch. Lễ hội sông nước lần 2 sẽ có quy mô lớn hơn so với lễ hội lần 1. Đến nay, Sở Du lịch đã triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức đến các sở ngành.

Điểm mới của lễ hội lần này so với lần thứ nhất được bà Hoa chỉ ra là sau lễ khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa. Sở Du lịch đã có văn bản trình UBND TP HCM xin chủ trương bắn pháo hoa tại 3 điểm tầm thấp và bắn hỏa thuật trên tàu lữ hành.

Bộ Tư lệnh TP HCM cũng có văn bản đề xuất Thường trực UBND TP HCM chủ trương bắn pháo hoa Lễ hội sông nước TP HCM lần thứ 2 năm 2024.

Theo đề xuất, có 3 điểm bắn tầm thấp. Điểm 1 là khu vực bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, bắn trên sà lan được neo cố định). Điểm 2 là khu vực cầu cảng Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1). Điểm 3 là khu vực công viên bờ sông Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh).

Trong lễ khai mạc, sau khi kết thúc chương trình văn nghệ lúc 21h30, pháo hoa tại điểm 1 bắt đầu khai hỏa cùng pháo phun được bố trí trên tàu. Đến khoảng 21h40, trận địa pháo số 2 bắt đầu khai hỏa. Khi tàu đến khu vực công viên Landmark 81, khoảng 21h55 trận địa pháo số 3 bắt đầu khai hoa. Thời gian bắn tại mỗi trận địa kéo dài 15 phút.

Đối với hoạt động trình diễn đua mô tô nước, Giám đốc Sở Du lịch cho biết đội trình diễn mô tô nước của Phú Quốc đã có kế hoạch ra Đà Nẵng để phục vụ lễ hội bắn pháo hoa. Do vậy, Sở Du lịch đang phối hợp Công ty CP F1 Bình Đình mời các vận động viên quốc tế về tham gia trình diễn.

Sự kiện dự kiến có 22 hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, mua sắm diễn ra toàn địa bàn. Điểm nhấn của Lễ hội sông nước của năm nay là chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" tiếp nối câu chuyện "Dòng sông kể chuyện" năm 2023. Dịp này, thành phố sẽ ra mắt các hoạt động đêm, đặc biệt là sản phẩm mới "Nhà Bè nghìn lẻ một đêm".

Mục tiêu của Lễ hội năm 2024 là tăng cường kết nối với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm địa phương, tạo sự liên kết vùng và tăng tính liên kết cho lễ hội.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị khai thác du lịch đường sông để tăng cường và phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy và đường bộ trong thời điểm diễn ra lễ hội.

Lễ hội sông nước TP HCM lần thứ hai được xem là điểm nhấn của du lịch thành phố trong năm nay. Lễ hội lần đầu tổ chức năm 2023, thu hút hơn 210.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến thành phố.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: