TP HCM đặt 'bài toán lớn' cho hàng Việt: Không chỉ giữ thị trường, phải vươn vào chuỗi cung ứng

(CLO) 581 doanh nghiệp được vinh danh từ hơn 155.000 lượt bình chọn, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho hàng Việt phải nâng chất lượng, giữ niềm tin và mở rộng thị phần.

Doanh nghiệp phải “nâng chuẩn” để giữ thị phần

Tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 diễn ra vào chiều ngày 31/3, có 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam Chất lượng cao. Câu chuyện không dừng ở việc tôn vinh mà chuyển sang một yêu cầu rõ ràng hơn khi doanh nghiệp Việt phải bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chất lượng, thị trường và chuỗi cung ứng trở thành ba trụ cột bắt buộc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp.

ông bùi minh thạnh
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại chương trình

Theo ông Thạnh, TP HCM xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn tới, Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt được điều này, trọng tâm không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Từ góc độ điều hành, lãnh đạo TP HCM cho rằng thị trường hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà ngày càng đặt nặng yếu tố chất lượng, tính minh bạch và uy tín thương hiệu. Điều này buộc doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy xây dựng giá trị.

Ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, việc duy trì niềm tin thị trường không thể dựa vào danh hiệu hay thương hiệu sẵn có, mà phải được củng cố bằng chất lượng sản phẩm một cách nhất quán và lâu dài. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp giữ vững thị phần trong nước – vốn đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ hàng nhập khẩu và các kênh phân phối hiện đại.

Thành phố vì vậy định hướng các chính sách hỗ trợ theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng chuẩn toàn diện: từ cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính đến hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Mở rộng thị trường, tham gia sâu chuỗi cung ứng

Không dừng lại ở thị trường nội địa, lãnh đạo TP HCM cho rằng doanh nghiệp Việt cần chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu. Đây là con đường để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

hvn.jpg
Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng Việt Nam chất lượng cao

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nhưng theo hướng chuyên sâu và hiệu quả hơn. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, việc phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa cũng được xem là giải pháp then chốt để hàng Việt không chỉ giữ vững vị trí trên “sân nhà”, mà còn từng bước khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị rộng lớn hơn.

pctqh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao cho đại diện các đơn vị tại chương trình

Từ thông điệp của lãnh đạo Thành phố, có thể thấy rõ một chuyển động: từ việc khuyến khích “dùng hàng Việt” sang yêu cầu doanh nghiệp phải tự nâng mình lên chuẩn mới. Trong đó, chất lượng là điều kiện cần, còn khả năng mở rộng thị trường và tham gia chuỗi cung ứng mới là chìa khóa để hàng Việt đi xa.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: