TP. HCM: Đưa nhà máy tích hợp xử lý và tái chế chất thải rắn đi vào hoạt động

(CLO) Ngày 16/5, tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM, Công ty cổ phần Vietstar tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy tích hợp xử lý và tái chế chất thải rắn Vietstar.
Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy tích hợp xử lý và tái chế chất thải rắn Vietstar. Ảnh Vân Anh

Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy tích hợp xử lý và tái chế chất thải rắn Vietstar. Ảnh Vân Anh

Nhà máy xử lý chất thải rắn Vietstar nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, có tổng diện tích 30 ha. Đây là một trong 3 nhà máy thiết yếu của Thành phố về xử lý rác thải.

Nhà máy đang xử lý 2.000 tấn rác/ngày, sản xuất 7.500 tấn phân hữu cơ/tháng và 8000 tấn nhựa PE/tháng.

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách về đổi mới công nghệ, gia tăng công suất tái chế và đốt rác phát điện không chôn lấp, Vietstar tự nguyện và đang mạnh dạn phát huy kế hoạch cải tiến nhà máy.

Trong đó, cải tiến hệ thống Phân loại và Tái chế (không cần chờ phân loại tại nguồn), dùng 100% thiết bị mới để tăng công suất. Hệ thống khép kín không phát tán mùi hôi. Đồng thời, phân hữu cơ và nhựa tái chế được phân phối khắp cả nước.

Ở giai đoạn 2 của dự án, Công ty sẽ xây dựng và lắp ráp hệ thống đốt rác phát điện (WTE) với công nghệ hiện đại được áp dụng cho hơn 1.500 nhà máy trên toàn thế giới; hệ thống này cũng được hoàn toàn khép kín, không phát tán mùi hôi. Bên cạnh đó, nâng công suất thêm 2.000 tấn/ngày để xử lý rác không tái chế từ hệ thống phân loại và tái chế trên.

Tổng vốn đầu tư cho cả dự án này là 400 triệu USD, 100% vốn tự có, không sử dụng ngân sách nhà nước. Dây chuyền, máy móc tại nhà máy vận hành theo công nghệ Đức.

Trên cơ sở hoàn thành tiến độ của giai đoạn 1, Vietstar cam kết thực hiện kế hoạch đầu tư dự án theo đúng tiến độ, đưa Nhà máy tích hợp Vietstar đi vào hoạt động từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 với công suất có thể lên đến 8.000 – 10.000 tấn rác/ngày.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cho biết, với mức độ đô thị hóa nhanh, hiện nay mỗi ngày đêm TP. HCM thải ra khoảng 9.000 tấn rác sinh hoạt (chưa kể rác công nghiệp), mỗi năm còn tăng thêm 10%. Đây là điều mà lãnh đạo TP luôn trăn trở.

Tuy nhiên, phương pháp chôn lấp tồn tại các khuyết điểm như gây mùi hôi, ô nhiễm, do đó thành phố đã chấp thuận chủ trương cho các đơn vị chuyển đổi công nghệ qua đốt rác phát điện.

Thành phố cũng đã đặt chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ rác chôn lấp chỉ còn 20%. Vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ này, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải, đốt rác và phát điện.

Nhấn mạnh, rác thải cũng là tài nguyên quốc gia, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cho rằng, sự kiện khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy tích hợp xử lý và tái chế chất thải rắn là một cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa công nghệ xử lý rác hiện nay, cũng như tận dụng các nguồn rác thải để sản xuất thành nguồn điện năng cung cấp cho xã hội, góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: