TP HCM nói về chế độ hỗ trợ cho gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách

(CLO) 5.562 người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 273 phường, xã, thị trấn ở TP HCM phải nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy. TP HCM đã xây dựng các phương án hỗ trợ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ này.

Thông tin trên được ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP HCM chiều 17/4.

1(8).jpg
Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM thông tin tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP HCM chiều 17/4

Theo ông Thuận, thực hiện Nghị quyết số 60 ngày 16/4/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Công văn số 03 ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sẽ dừng việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn.

Theo báo cáo, TP Thủ Đức và các quận, huyện có 5.562 người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 273 phường, xã, thị trấn.

“TP HCM đã xây dựng các phương án hỗ trợ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ không chuyên trách này”, ông Thuận nói.

Theo đó, TP HCM sẽ giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 29/2023/ND-CP của Chính phủ; hỗ trợ thêm một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐND của HĐND TP HCM; giới thiệu việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách.

Về việc hợp nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM, ông Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, TP HCM đã tổ chức cuộc họp với Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương để trao đổi, thống nhất trong công tác phối hợp xây dựng các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; rà soát các ranh địa giới hành chính của các khu vực ranh chồng lấn nhằm phối hợp, phân tách và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã mới của TP HCM.

Cạnh đó, tổ chức lấy ý kiến nhân dân của 3 tỉnh, thành phố về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM cho biết, theo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ bố trí trụ sở chính trị - hành chính tại TP HCM và có thêm 2 cơ sở tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để ổn định bộ máy thời kỳ đầu sắp xếp.

Sau đó, trong quá trình thực hiện sẽ nghiên cứu, đề xuất các phương án phù hợp.

"Ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện và giảm thiểu tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, giữ lại nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện phát huy năng lực", ông Thuận nói.

Trước đó, ngày 15/4, tại Hội nghị lần thứ 39, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, các đại biểu đã thông qua dự thảo phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, TP HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện) và 273 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 210 phường, 5 thị trấn và 58 xã).

Theo phương án mới, TP HCM sẽ bỏ cấp huyện và tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 102 phường, xã.

Cũng tại Hội nghị, Thành ủy TP HCM đã thông qua dự thảo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đề án đề xuất hợp nhất ba địa phương gồm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi sáp nhập, TP HCM sẽ có diện tích khoảng 6.772 km², dân số hơn 13,7 triệu người và gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã (phường, xã, đặc khu)

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: