TP.HCM: Tạm ngưng hoạt động chợ Thủ Đức B từ 12h ngày 8/7

(CLO) UBND phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TP.HCM) ngày 7/7 phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động chợ Thủ Đức B tại đường Đoàn Công Hớn, khu phố 1, từ 12h ngày 8/7.

Đại diện UBND phường Trường Thọ cho biết, việc tạm ngưng hoạt động chợ Thủ Đức B nhằm phục vụ công tác đảm bảo phòng, chống dịch ở địa phương và sắp xếp lại việc kinh doanh, mua bán trong chợ.

Theo đó, UBND phường yêu cầu các tiểu thương tạm ngưng các hoạt động mua bán kinh doanh trong chợ từ 12h ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền.

Tạm ngưng hoạt động chợ Thủ Đức B từ 12h ngày 8/7. (Ảnh minh họa: vtvnew)

Tạm ngưng hoạt động chợ Thủ Đức B từ 12h ngày 8/7. (Ảnh minh họa: vtvnew)

Như vậy, tính đến 7/7, 127/237 chợ truyền thống ở TP.HCM phải tạm ngưng do liên quan ca mắc COVID-19, trong đó có 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn là chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn, chợ Thủ Đức.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, các chợ truyền thống đóng cửa do có nhiều ca dương tính và không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Hiện 110 chợ hoạt động, kèm theo 106 siêu thị, 2.469 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi với 28.700 điểm bán.

Hiện nay, đối với lượng hàng cung ứng, các doanh nghiệp bình ổn và một số đơn vị của thành phố đã dự trữ gấp 3 lần so với điều kiện bình thường, ở mức hơn 120.000 tấn hàng. Trong khi nhu cầu thực tế hàng ngày chỉ khoảng 5.000-6.000 tấn/ngày.

Tại cuộc họp tối 7/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, từ 27/4 đến 18h ngày 6/7, TP.HCM ghi nhận 7.385 ca nhiễm, trong đó 45 bệnh nhân tử vong.

Đặc biệt, từ 6h ngày 6/7 đến 6h ngày 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố ghi nhận 1.693 ca mắc mới, phần lớn ở khu vực cách ly, khu phong tỏa. Ngoài ra, 212 ca phát hiện qua tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện và 682 bệnh nhận đang điều tra bổ sung thông tin.

PV

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: