TP.HCM: Thận trọng trước quyết định cho sinh viên quay lại trường

(CLO) Để có thêm cơ sở trước quyết định cho sinh viên quay lại trường, sáng ngày 6/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã cuộc họp với đại diện 46 trường đại học trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (đứng) và Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh lắng nghe ý kiến của các trường đại học trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (đứng) và Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh lắng nghe ý kiến của các trường đại học trên địa bàn

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, TP.HCM là nơi có nhiều sinh viên từ các tỉnh về học tập, có cả sinh viên nước ngoài. Trong khi dịch bệnh COVID–19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nước. Vì vậy, ý kiến của các trường đại học trên địa bàn sẽ giúp cho UBND TP.HCM có thêm cơ sở để đưa ra các quyết định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Việc quyết định đi học sẽ đảm bảo tối đa an toàn sức khỏe của học sinh, sinh viên. UBND TP.HCM sẽ tiếp tục cân nhắc, thảo luận để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM xem xét.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, đối với dịch COVID–19 phải tuyệt đối không để sơ suất trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Y tế có hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các trường học phải nghiên cứu, rà soát kỹ những việc nhà trường cần làm khi học sinh đi học trở lại, nhất là các trường có bán trú, nội trú. Các ký túc xá cần quan tâm giám sát sức khỏe của sinh viên.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho biết, dù đã chuẩn bị rất kỹ công tác phòng chống dịch trong trường học nhưng trường vẫn rất lo lắng bởi vì chỉ cần một sinh viên mắc bệnh thì coi như “vỡ trận”. Hiện nay, các trường không biết nên cho sinh viên đi học vào thời điểm nào?

Cùng quan điểm, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - PGS.TS Cao Hào Thi cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường tự chủ về quyết định ngày nhập học nhưng hiện nay nắm thông tin về tình hình dịch bệnh không ai rõ hơn ngành y tế.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM băn khoăn khi có 1.000 sinh viên Hàn Quốc đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM. Nếu nhập học vào ngày thì những sinh viên từ vùng dịch này sẽ giải quyết như thế nào? Vì vậy, qua ý kiến của các trường thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đều đồng ý cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3.

Giám đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt cho biết, TP.HCM hiện có 45 trường đại học với tổng sinh viên 600.000 sinh viên. Riêng Đại học Quốc gia có 70.000 sinh viên. Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM có khoảng 40.000 sinh viên đang sinh sống.

Trong khi tất cả các trường thành viên trong Đại học Quốc gia TPHCM và nhiều trường đại học khác muốn kéo dài lịch nghĩ học đến tháng 3, thì PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lại mang nỗi lo khác. Đó là kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi THPT quốc gia vào ngày 25/7. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lập luận, nếu kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3 thì thời gian học của sinh viên sẽ kéo dài đến gần ngày thi THPT Quốc gia, như vậy ngày 20/7 giáo viên phải đi về tỉnh coi thi THPT quốc gia.

Ngoài ra, tại buổi họp, nhiều trường đại học cũng tỏ ra khó khăn trong việc quyết định cho sinh viên đi học trở lại. Đó cũng là lý do xuất hiện thêm đề xuất, tạm thời cho sinh viên nghĩ thêm 1 tuần nữa, nếu tình hình dịch bệnh tại TP.HCM không còn gì lo lắng có thể cho sinh viên đi học lại từ giữa tháng 3.   

Trước nhiều ý kiến cho rằng nên cho sinh viên ngành y, học viên cao học, sinh viên năm cuối đi trước, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM - PGS.TS Trần Diệp Tuấn nêu giả định, nếu có 30.000 người mắc bệnh theo tình huống vừa được Bộ Quốc phòng diễn tập thì ngoài hệ thống y tế phải có nguồn lực dự bị, nguồn lực đó phải lấy ở những sinh viên y khoa, vì vậy nên cho sinh viên y khoa đi học trước nếu ổn thì sẽ cho sinh viên các trường khác đi học. Bên cạnh đó Sở Y tế cần có chỉ đạo cho các bệnh viện tiếp nhận sinh viên y khoa đến thực tập.

Thanh Hải

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: