TP.HCM yêu cầu không chặt cây lâu năm trong trường học bừa bãi

(CLO) Sau vụ cây phượng bật gốc đè chết 1 học sinh ở trường THCS Bạch Đằng, một số trường đề xuất chặt cây lâu năm để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, TP. HCM đang yêu cầu ngành chức năng rà soát kỹ cây xanh trong toàn thành phố, không chặt bừa bãi.
Cây phượng đổ trong sân trường. Ảnh: T.N.

Cây phượng đổ trong sân trường. Ảnh: T.N.

Thành phố yêu cầu rà soát

Phó chủ tịch TP. HCM cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng rà soát kỹ cây xanh, không chặt bừa bãi. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra, rà soát cây xanh toàn thành phố, trước hết làm ở quận 1 và quận 3.

Ông Đức khẳng định điều quan trọng là phải làm thực chất, để xem cây nào không đáng tồn tại thì hủy, cây nào củng cố được thì phải giữ. Việc này dựa trên khảo sát của cơ quan chuyên môn để thực hiện cho hợp lý.

"Vấn đề chặt cây nào, giữ cây nào phải để chuyên gia, người có chuyên môn khảo sát. Cái gì cũng phải hợp lý, khoa học mới làm. Thành phố đang thiếu cây xanh, mảng xanh rất quan trọng", ông Dương Anh Đức (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) nhấn mạnh.

Cây phượng trồng lâu năm không an toàn

Theo GS-TS Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM) phân tích, cây phượng là một loài cây có hoa  rất đẹp và luôn gắn liền với tuổi học trò.

Bởi thế, nhiều trường học đã trồng cây này để mang lại ký ức đẹp cho tuổi học sinh và vừa tạo cảnh quan, che bóng mát trong sân trường. Tuy nhiên, cây phượng phù hợp với sân trường ở nông thôn hơn, nơi có nền đất tự nhiên cho bộ rễ phát triển, không bị bê tông hóa trên mặt rễ cây. 

Còn các trường ở đô thị, việc đổ bê tông kiên cố sát tận vào gốc đối với cây phượngy sẽ làm cho rễ cây dưới đất không hô hấp được dẫn đến bị chết mục cây và có thể tự đổ bất cứ khi nào.

Đồng quan điểm này, ông Phạm Hồng Lượng, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho rằng cây phượng rất giòn, dễ gãy cành. Khi trồng mà đánh cây lớn, cắt gọt rễ và đào hố nhỏ xung quanh toàn xi măng, bê tông thì bộ rễ khó ăn sâu, bám chắc nên dễ ngã đổ.

Nói về việc trồng cây phượng trong đô thị, ông Lượng nhận định tốt nhất không trồng giữa chỗ đông người. "Theo tôi, không nên trồng giữa sân trường. Có thể trồng các cây khác khả dĩ hơn như cây bàng, cây sấu...", chuyên gia kiến nghị.

Đối với các cây phượng lâu năm, ông Lượng cho rằng cây quá già phải có kế hoạch trồng thay thế, cây còn khoẻ thì phải cắt tỉa cành để đỡ nặng tán, dễ đổ gãy.

Theo ông, kỹ thuật trồng và vị trí trồng rất quan trọng. Khi cây già, dễ đổ gãy phải cắt, tỉa kịp thời. Cụ thể, vị trí trồng mà giữa sân hoặc nơi đông người thì không an toàn, đặc biệt với cây già.

Nếu trồng ở đô thị ven đường và trường học thì phải chọn cây khống chế chiều cao, cắt tỉa hàng năm, kiểm tra cây già... Ông lấy ví dụ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, họ chỉ chọn cây thấp, có chiều cao khoảng dưới 10 m để trồng ven đường.

Về giải pháp cho cây lâu năm hiện tại, đơn cử như Hải Phòng được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ. Để đảm bảo an toàn khi có nhiều cây cổ thụ cong nghiêng, họ dùng cọc sắt để nâng đỡ cây, hạn chế nguy cơ gãy đổ.

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là rà soát kỹ những cây già cỗi để thay thế, đảm bảo an toàn cho người dân.

Việc quản lý cây xanh hiện nay đang căn cứ trên Nghị định của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị và Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị. Dựa trên 2 quy định này, năm 2013, TP.HCM đã có quyết định về danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố ở địa bàn này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: