Theo đó, trong hai ngày 26 và 27/11, UBND quận Bình Tân đã tổ chức thực hiện cưỡng chế các công trình không phép, công trình vi phạm trật tự đô thị trên diện tích khoảng 29.000 m2 đất nông nghiệp, thuộc địa phận phường Bình Hưng Hòa.
Diện tích đất nói trên gồm hai GCNQSDĐ cấp năm 2002, đứng tên quyền sử dụng là ông Diệp Mao Hồng (16.982m2) và ông Trực Vi Toàn (12.918 m2). Đối tượng bị cưỡng chế là bà Trương Nhật Lệ (sinh năm 1973) và ông Trần Văn Ân (sinh năm 1949).
Vật kiến trúc khổng lồ (màu vàng) trên đất nông nghiệp chưa được di dời.
Ngày 26/11, UBND quận Bình Tân đã ra quân cưỡng chế các công trình vi phạm do bà Trương Nhật Lệ chịu trách nhiệm. Theo UBND quận Bình Tân, do trên đất có các thiết bị hạng nặng (phục vụ phương tiện vận tải - PV) nên phải gia hạn thời gian tháo dỡ vài ngày.
Đối với các công trình nhà ở của ông Trần Văn Ân, lực lượng chức năng trong ngày 27/11 đã hoàn thành cưỡng chế các công trình không phép, công trình vi phạm trật tự đô thị gồm 5 khối công trình (cột gỗ, vách tôn, mái tôn), tổng diện tích vi phạm 491,15m2.
Sau cưỡng chế, UBND quận Bình Tân đã sắp xếp thuê nhà cho gia đình ông Ân cư trú ngắn hạn, vận động mạnh thường quân bố trí cho gia đình ông một căn hộ giá dưới 1 tỉ đồng.
UBND quận Bình Tân cho biết, thửa đất 29.000 m2 nói trên đã được UBND TP.HCM thu hồi, giao cho đơn vị thực hiện dự án mở rộng Khu công nghiệp Tân Bình vào năm 2002.
Cụm nhà cột gỗ, mái tôn của ông Trần Văn Ân đã cưỡng chế tháo dỡ.
Hiện tại, dư luận và người dân bày tỏ sự ủng hộ UBND quận Bình Tân tiếp tục thực hiện các quyết định cưỡng chế công trình không phép, vi phạm trật tự đô thị, gồm nhà ở, vật kiến trúc siêu trường siêu trọng, tường rào kiên cố,... trên đất nông nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.
Trao đổi với Nhà báo & Công luận, chính quyền địa phương mong muốn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ, nhất là từ cơ quan truyền thông trong thực hiện cưỡng chế các công trình không phép, vi phạm trật tự đô thị.
Kiên Giang