TP Thái Nguyên: Người dân 'kêu trời' vì bị mất nước sinh hoạt

(CLO) Khoảng 3.000 hộ dân tương đương 12.000 nhân khẩu tại phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nhà máy cung cấp nước hết phép phải ngừng hoạt động.

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Theo phản ánh của người dân sở tại, việc bị mất nước sinh hoạt bởi nhà máy cung cấp nước duy nhất trên địa bàn là nhà máy cung cấp nước Chùa Hang thuộc Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu (Công ty Thành Hiệu) không hoạt động.

Ông Lê Văn Hùng, người dân thôn Thác Lở, xã Cao Ngạn, ( TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Cả thôn tôi đang không có nước máy để dùng, nhiều nhà không có giếng khoan phải đi gánh nước từ các hộ khác".

"Hai ngày nay thấy mất nước chúng tôi gọi điện đến nhà máy cấp nước Chùa Hang mới nhận được thông báo là do nhà máy nước hết giấy phép khai thác nước mặt. Cả thôn có 179 hộ dân (740 nhân khẩu) thì hơn 140 hộ dùng nước máy đều không có nước sinh hoạt" - ông Hùng nói thêm.

tp thai nguyen nguoi dan keu troi vi bi mat nuoc sinh hoat hinh 1

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Hàng xóm của ông Hùng là ông Lưu Văn Ngọc đang ngồi bần thần, lo lắng bên ngôi nhà đang xây dở bởi vài ngày nữa cần nhiều nước để thi công như trộn bê tông, tắm rửa nhưng không có nước để dùng. 

Ông Ngọc dẫn phóng viên đến gần vòi nước, dùng tay vặn mạnh nhưng chẳng còn giọt nước nào rơi xuống chiếc chậu bên dưới.

"Hai ngày nay muốn có nước để sinh hoạt tôi phải sang nhà người thân gánh nước, bây giờ không có nước máy nữa mà muốn khoan giếng phải khoan sâu hơn 80 mét mới có nước, tiền đâu mà làm. Việc cắt nước như thế này phía công ty cung cấp nước còn vi phạm hợp đồng đã ký với chúng tôi" - ông Ngọc thông chia sẻ.

Ông Vũ Đình Trọng, thôn Tân Hương, phường Chùa Hang rất lo lắng đề nghị: "Việc mất nước như này gay go lắm, bà con đề nghị cung cấp nước đều cho bà con sử dụng, riêng thôn Tân Hương phải có nước máy chứ không có nước ngầm để sinh hoạt. Giờ bà con chỉ có ra sông Cầu".

Cần thực hiện thủ tục cấp phép để cung cấp nước lại cho nhân dân

Được biết hiện nay nhà máy cung cấp nước Chùa Hang của Công ty Thành Hiệu đang cung cấp nước cho 5 trường học với hàng nghìn học sinh trên địa bàn và nhiều đơn vị hành chính, cùng rất nhiều hộ dân phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn thuộc TP Thái Nguyên.

Ngày 18/10/2022, phía doanh nghiệp này đã phát đi thông báo gửi tới hàng nghìn khách hàng cho biết, phía công ty sẽ dừng khai thác nước theo giấy phép được cấp tới ngày 18/10/2022 và hiện tại lượng nước dự trữ của nhà máy chỉ có khả năng cung cấp hạn chế đến quý khách hàng trong khoảng 3 ngày kể từ ngày 19/10/2022 hoặc đến khi hết nước từ bể dự trữ nước của nhà máy tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời gian bơm nước từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

tp thai nguyen nguoi dan keu troi vi bi mat nuoc sinh hoat hinh 2

Người dân mong muốn Công ty Thành Hiệu sớm cấp nước trở lại

Việc thông báo ngừng cung cấp nước của Công ty Thành Hiệu khiến không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền sở tại cũng tỏ ra lo lắng. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch HĐND phường Chùa Hang cho biết: "Chúng tôi đang sắp xếp để làm việc với công ty, còn công ty đã có thông báo đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục cung cấp nước cho bà con. 

Nước thì liên quan đến an sinh xã hội và an ninh chính trị, người dân cũng rất lo lắng, chúng tôi cũng muốn không để điều đó (mất nước) xảy ra, bởi nguồn thay thế là không có" - ông Thanh nói thêm.

Theo ông Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch UBND phường Chùa Hang: "Quan điểm của phường là đề nghị Công ty Thành Hiệu (chủ nhà máy nước) tiếp tục cấp nước cho các hộ đã ký hợp đồng mua nước".

"Đối với UBND phường ưu tiên hàng đầu là làm sao để đảm bảo an sinh cho người dân" - Chủ tịch UBND phường Chùa Hang khẳng định.

Nêu ý kiến tại cuộc họp giữa các phòng, ban TP Thái Nguyên và Công ty Thành Hiệu, đại diện UBND phường Chùa Hang (ngày 20/10/2022) cho biết: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu cung cấp nước cho dân trên địa bàn phường Chùa Hang và Cao Ngạn. Trong quá trình hoạt động, tại địa phương công ty luôn chấp hành tốt các quy định. Đề nghị công ty đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện để cho Công ty thực hiện thủ tục cấp phép khai thác và cung cấp nước để cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn - đại diện UBND phường Chùa Hang nêu quan điểm.

Nói về nguyên nhân ngừng cung cấp nước cho người dân, đại diện Công ty Thành Hiệu, cho biết: "Phía công ty đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên từ tháng 7/2022 theo đúng quy định của pháp luật trước khi giấy phép cũ hết hạn 3 tháng.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả của hồ sơ cấp giấy phép".

Được biết, ngày 20/10/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với các bên liên quan để tìm hướng giải quyết sự việc trên. Hội nghị thống nhất đề nghị Công ty TNHH Thành Hiệu duy trì việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn phường Chùa Hàng và các vùng lân cận.

Hy vọng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp sớm tìm được tiếng nói chung để nhanh chóng cấp nước lại cho người dân an sinh.

Trâm Anh - Hoàng Nguyễn

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: