Tràn ngập quảng cáo cờ bạc online: Cần chế tài thật mạnh để "siết"

Liên tục thay đổi keyword để lách luật

Những năm gần đây, tình trạng cờ bạc trực tuyến trên các website và các nền tảng mạng xã hội đã gây ra nhiều hệ luỵ, nhức nhối cho xã hội. Nhiều đường dây đánh bạc với tổng số tiền hàng ngàn tỷ đồng đã được phát hiện, đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Với sự phát triển của công nghệ, tình trạng người ở các vị trí địa lý cách xa nhau, thậm chí ở các quốc gia khác nhau cùng tham gia một đường dây đánh bạc, giao dịch bằng tiền mặt một cách dễ dàng đang rất phổ biến.

Mới đây, Bộ TT&TT đã công bố danh sách 48 trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật (cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng …), 48 website này đều sử dụng tên miền quốc tế.

Trong đó có 4 website là những địa chỉ chuyên cung cấp nội dung tường thuật trực tiếp các trận bóng đá trên thế giới, gồm: xoilac3.com, xoilac8.tv, 91phutz.tv, vebo2.tv. Đây đều là những địa chỉ thu hút khá đông người dùng Internet Việt Nam truy cập, Trước bối cảnh vài tháng nữa World Cup 2022 sẽ khởi tranh, tình trạng các website vi phạm bản quyền kết hợp quảng cáo cá độ có thể khiến những đơn vị mua bản quyền phát sóng giải đấu chịu thiệt hại nặng nề. 

Đa số trong 44 địa chỉ tên miền còn lại là các website cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử cờ bạc, cá cược, đổi thưởng...như: 7up.vin, 8us88.com, ae88.vin, binh88.net, bo789.vip, bonclub.us, game88.cblub, go789.fun, go88.love, Huto88.club, kk.fan, nemo.vin, ku789.fun, ku789.win, Kuvip789.biz, Kuwin.vin, Kuwin.win, Manclub.club, Mely.fun, play.tx66.fun, playsun.fun, sao88.net, sicbo.vin, sonson.club, nohu99.net…

tran ngap quang cao co bac online can che tai that manh de siet hinh 1

Quảng cáo đánh bạc online quảng cáo đầy rẫy trên môi trường mạng.

Những trang mạng có tính chất vi phạm pháp luật về cờ bạc, các cược hoạt động khá đều đặn, mỗi ngày có cả chục bài viết kêu gọi người khác đầu tư, bỏ tiền cá cược qua hình thức giao dịch như tài khoản ngân hàng, thẻ cào... Thậm chí các trang cá cược này còn trả tiền cho nhà mạng để xuất hiện ở nhiều diễn đàn, nền tảng mạng khác nhằm thu hút người chơi. Điều đáng nói, các trang này đều cam kết việc cá cược là hợp pháp, uy tín với người chơi. 

Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, mặc dù Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp trong đó tiếp tục đặt rất nhiều keyword, nhưng các website vi phạm sử dụng các công cụ rất tinh vi liên tục thay đổi và tạo ra những keyword mới để đối phó và lách luật nên việc quản lý là rất khó khăn.

Chế tài xử phạt phải thật nghiêm khắc

Ngày 20/7/2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo được Chính phủ ban hành, Nghị định có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Đây là Nghị định quan trọng mở hành lang cho việc quản lý các trang mạng quảng cáo vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết, việc trên mạng xuất hiện những trang quảng cáo trá hình về đánh bạc, các cược; nhiều ứng dụng vi phạm được quảng cáo tràn lan trên khắp các diễn đàn xã hội như Facebook, Zalo, YouTube... đây đều là các trang mạng xuyên biên giới đặt ở nước ngoài, không chịu chế tài của Việt Nam để kiểm soát được nó là điều rất khó khăn cho các cơ quan quản lý của Việt Nam.

Đáng chú ý, có rất nhiều cá nhân Việt Nam ra nước ngoài mở công ty, đặt trang chủ ở công ty và kinh doanh các trang cá cược này ở Việt Nam, thu tiền cá cược tại Việt Nam. Với mật độ dày đặc, ngày càng nhiều các tựa game hay các trang web đánh bạc có khả năng tiếp cận người chơi rất cao. Mỗi trang web nhà cái lại cho ra cách chơi khác nhau. Mặc dù, các chiêu thức không mới thế nhưng nhiều người vẫn vì ham mê cá độ mà sập bẫy. Dù các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục phát đi cảnh báo về tệ nạn này, thế nhưng tình trạng cá cược online vẫn diễn ra rất sôi động.

Do đó, Bộ TT&TT cần kiểm soát và ngăn chặn các đường kết nối tới các chương trình cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài, để người chơi không thể thực hiện việc đánh bạc trực tuyến phi pháp. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền phục vụ tổ chức trò chơi cá cược.

"Vấn đề quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến là những hành vi vi phạm cần phải được các cơ quan quan tâm một cách đặc biệt, để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn và phải có những chế tài xử phạt thật nghiêm khắc đối với đối tượng lợi dụng không gian mạng để quảng cáo và truyền tải những nội dung vi phạm pháp luật", ông Nguyễn Trường Sơn nhận định.

Theo ông Sơn, vừa qua Bộ TT&TT đã làm việc rất quyết liệt với YouTube, với Facebook và họ đã phải chấp nhận thực hiện theo những quy định của Chính phủ bởi những gì hiện diện ở đất nước Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Bộ TT&TT cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các mạng xã hội của Việt Nam hình thành và phát triển. Tuy nhiên, mạng xã hội của Việt Nam nếu được ra đời chắc chắn sẽ có rất nhiều quy định kèm theo do đó, Bộ TT&TT cần có những biện pháp để một mặt đảm bảo được luật pháp của nhà nước mặt khác vẫn có sự lan toả trong công chúng để đối trọi được các mạng xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, đối với người tham gia, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời hoàn thiện pháp lý việc tổ chức cá cược trực tuyến và hình thành các sân chơi công bằng, bình đẳng đủ sức hấp dẫn mọi người tham gia.

Phan Hoài Giang

Xem thêm

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: