Trấn Thành cùng "Bố già" tranh giải "Viet Film Fest" ở Mỹ

Thứ sáu, 01/10/2021 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Viet Film Fest 2021 mới đây đã công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng chính của năm 2021. Theo đó, phim "Bố già" do Trấn Thành sản xuất, đóng vai chính và đồng đạo diễn với Vũ Ngọc Đãng, nhận tới 3 đề cử ở các hạng mục quan trọng tại Viet Film Fest 2021.

Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế (Viet Film Fest) 2021, do Hội Văn học Nghệ thuật Việt - Mỹ (VAALA) phối hợp Hội Văn hóa Ngôn ngữ Việt Nam (VNLC) tổ chức mới đây công bố danh sách đề cử ba hạng mục giải thưởng chính của năm 2021: "Phim xuất sắc", "Nữ diễn viên xuất sắc" "Nam diễn viên xuất sắc".

tran thanh cung bo gia tranh giai viet film fest o my hinh 1

Trấn Thành được đề cử với nhiều vai trò từ phim "Bố già". Ảnh: NSCC.

Có tổng cộng 17 phim dài (cả phim truyện lẫn phim tài liệu) và 38 phim ngắn được tuyển chọn vào danh sách tranh giải chính thức của Viet Film Fest 2021. Trong số các phim truyện được chiếu trong đại hội phim năm nay, có 6 phim lần đầu tiên được chiếu ở vùng Bắc Mỹ. Phim được gửi đến từ các tác giả ở Canada, Pháp, Đức, Việt Nam, Úc và Mỹ. Phim không nói tiếng Anh sẽ có phụ đề tiếng Anh.

"Bố già" - phim doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, xuất hiện ở cả ba hạng mục. Trấn Thành nhận đề cử "Nam diễn viên xuất sắc" và sao nhí Ngân Chi có tên trong top 5 "Nữ diễn viên xuất sắc" với vai “con gái” của Trấn Thành trong phim này.

tran thanh cung bo gia tranh giai viet film fest o my hinh 2

Trấn Thành, bé Ngân Chi và Tuấn Trần trong phim "Bố già". Ảnh: NSCC

"Bố già" là phim Việt thành công nhất năm 2021. Trong nước, phim thu về hơn 400 tỷ đồng, trở thành chủ đề bàn luận và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phim giành thiện cảm ở Malaysia, Hong Kong và Mỹ. Tờ IndieWire của Mỹ đánh giá phim tốt và bất ngờ trước tốc độ tăng trưởng phòng vé của phim. Tại Mỹ, phim vượt mốc 1 triệu USD sau ba tuần chiếu.

Tham dự Viet Film Fest năm nay, "Bố già" tranh giải cùng "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ, "Thưa mẹ con đi" của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, "Be Water" của đạo diễn Bảo Nguyễn và "The Nodey Process" của bộ đôi Maël Lê-Hurand & Vincent Nguyễn.

Ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc", Trấn Thành cạnh tranh với B Trần của phim "Trái tim quái vật", Ivan Mok phim "Blue suit", Hiệp Trần Nghĩa trong "Malabar" và Paul Yen của phim "Recovery".

tran thanh cung bo gia tranh giai viet film fest o my hinh 3

Nghệ sĩ Hồng Đào và Lãnh Thanh trong phim "Thưa mẹ con đi". Ảnh: NSCC

Vào vai con gái của Trấn Thành trong phim "Bố già", bé Ngân Chi (10 tuổi) là ứng viên nhỏ tuổi nhất tại hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Cùng được đề cử với bé có nghệ sĩ Hồng Đào phim "Thưa mẹ con đi", người mẫu - diễn viên Hồ Thu Anh phim "Sài Gòn trong cơn mưa", Jacky Lai phim "Good News", Carina Hoang phim "Hold Up".

Sau 1 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, năm nay Viet Film Fest sẽ diễn ra từ 15 - 30/10 tại California (Mỹ) với hình thức chiếu phim trực tuyến (online), chiếu “drive-in” (là rạp chiếu phim ngoài trời chỉ dành cho người ngồi trong xe ô tô), và tại rạp lớn như thường lệ. Ông Tony Nguyễn - Giám đốc kỹ thuật Viet Film Fest 2021, cho biết: “Đại dịch COVID-19 bắt buộc Viet Film Fest tổ chức lại cách thức chiếu phim. Chúng tôi hy vọng đã tìm ra cách để khán giả có thể xem phim một cách thoải mái nhất”.

tran thanh cung bo gia tranh giai viet film fest o my hinh 4

Phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: NSCC.

Là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lớn nhất ngoài Việt Nam (tổ chức từ năm 2003), những suất chiếu trực tuyến năm nay sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện, tiếng nói của người Việt trên toàn thế giới; đồng thời sự kiện tạo nhiều cơ hội cho các nhà làm phim đưa những tác phẩm của mình tiếp cận với khán giả qua các buổi “Hỏi & Đáp” trực tuyến.

BV

Bình Luận

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa